Đột kích sới xóc đĩa trong khách sạn trang bị như lô cốt thông minh

Thứ Ba, 01/06/2021 18:01

|

(CAO) Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng tham gia đánh bạc tại huyện này. Theo đó, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, lúc 18 giờ chiều 17-5, Công an H.Cẩm Xuyên đã ập vào phòng 402 của khách sạn Đông Vinh (thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên) và bắt quả tang tại đây có 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Lấy lời khai các đối tượng

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Hoàng Hữu Bảo (SN 1989, trú thị trấn Cẩm Xuyên), Nguyễn Hữu Nga (SN 1989, trú xã Cẩm Thành, H.Cẩm Xuyên), Nguyễn Thế Đông (SN 1984, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Trần Văn Tài (SN 1989, trú xã Tân Lâm Hương, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh),

Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990, trú thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên), Lê Đình Văn (SN 1979, trú xã Cẩm Mỹ, H.Cẩm Xuyên), Lê Văn Luận (SN 1988, trú xã Cẩm Quang, H.Cẩm Xuyên), Biện Văn Tuân (SN 1983, trú xã Cẩm Thành, H.Cẩm Xuyên), Trần Bảo Vinh (SN 1987, trú thị trấn Cẩm Xuyên), Võ Văn Tý (SN 1994, thị trấn Hương Khê, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) và Trần Minh Nghĩa (SN 1992, trú thị trấn Cẩm Xuyên).

Khám xét tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ được số tiền hơn 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các con bạc bị bắt giữ

Theo Công an H.Cẩm Xuyên, các đối tượng bị bắt trong vụ đánh bạc này đều là những con bác cộm cán, thường xuyên tổ chức sới lưu động để sát phạt.

Trong số 11 con bạc, Trần Bảo Vinh là chủ khách sạn nhưng hiện đang bỏ trốn. Để đối phó với lực lượng chức năng, xung quanh khách sạn Đông Vinh của mình, đối tượng đã cho lắp hệ thống camera dày đặc.

Ngoài ra, bên ngoài những phòng để sử dụng đánh bài, Vinh cho làm kiểu “chuồng cọp” nên lực lượng công an không thể đột nhập từ bên ngoài vào được. Mỗi khi sới bạc hoạt động, Vinh sẽ phân công Trần Minh Nghĩa đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Riêng đối tượng Nguyễn Hoàng Anh làm nhiệm vụ cho vay tiền, mỗi lần vay 10 triệu đồng thì Anh sẽ “cắt” 500.000 đồng. Cứ 30 phút, các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ phải đưa cho Anh là 500.000 tiền “hồ”.

Tang vật thu được tại sới bạc

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an H.Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố các đối tượng, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Trần Bảo Vinh, Võ Văn Tý, Trần Minh Nghĩa.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang