Hàng xóm đánh nhau thương vong vì tiếng ồn hát karaoke

Thứ Năm, 19/01/2023 11:42

|

(CAO) Ngày 19-1, Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Hoàng Khánh (SN 1999, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng Khánh

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 15-1, Khánh cùng bạn đến nhà anh Lê Hoàng Khải (SN 1986, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành) để nhậu và hát karaoke bằng loa thùng di động. Lúc này ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1960), là hàng xóm nhà anh Khải, qua phản ánh chuyện hát karaoke ồn ào, nên mọi người tắt loa không hát nữa, tuy nhiên hai bên sau đó xảy ra cự cãi, anh Khải có đến can ngăn ông Nguyễn Văn Khánh về nhà.

Một lúc sau, ông Khánh và con trai là Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), cầm dao quay lại nhà Khải. Thấy hai người mang theo hung khí, anh Khải ra can ngăn thì bị Kiên dùng phản chém anh Khải đứt ngón tay. Còn ông Nguyễn Văn Khánh cầm cuốc đi đến chỗ đối tượng Khánh ngồi, trên bàn nhậu có sẵn cây kéo, Hoàng Khánh chụp lấy rồi đâm trúng vào cổ ông Khánh, cú đâm trúng cổ khiến ông Khánh tử vong sau đó tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng Khánh sau khi gây án đã bỏ trốn, đến 17 giờ ngày 17-1 thì đến Công an thị xã Hòa Thành trình diện, khai nhận hành vi đã thực hiện. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang