Đâm hàng xóm suýt mất mạng vì mở máy phun sương làm ướt đàn gà

Thứ Năm, 24/11/2022 16:01

|

(CAO) Ngày 24-11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Anh Kiệt (SN 1997, ngụ TP Thủ Đức) mức án 12 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 143 triệu đồng.

Trần Anh Kiệt tại toà

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 14 giờ ngày 11-3-2020, tại xưởng sơ chế khoai lang nằm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức mở máy phun sương làm mát tôn. Kiệt nhà ở kế bên, thấy anh Đ.T.S. là nhân viên của xưởng sơ chế khoai nên bước qua nói với S. việc phun nước chảy xuống làm ướt một số con gà của Kiệt nuôi nhốt bên hông nhà xưởng.

Sau đó, anh S. vào bên trong báo lại sự việc trên cho anh Duyên chủ xưởng biết. Sau khi nghe anh S. nói, anh Duyên ra phía trước sân gặp Kiệt để nói chuyện. Em trai anh Duyên cũng đi theo.

Hai bên lớn tiếng rồi xô xát xảy ra. Thấy phía chủ xưởng đông người hơn nên Kiệt chạy vào nhà lấy hung khí là cây dao dài. Trong cơn giận, Kiệt đã dùng hung khí tấn công khiến anh Duyên bị chém trúng đầu, được mọi người đưa vào bệnh viện kịp thời nên thoát chết với tỉ lệ thương tật 48%. Kiệt bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa Kiệt thành khẩn khai báo và rất hối hận về hành vi của mình gây nên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang