Công an TPHCM quyết liệt trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho thành phố:

Băng trộm thuê ô tô đi gây án liên tỉnh bị bắt tại TPHCM như thế nào?

Thứ Hai, 01/08/2022 19:06  | Minh Thắng

|

(CATP) Đầu năm 2022, tại TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... xảy ra hàng loạt vụ trộm tài sản hết sức manh động tại các gia đình khá giả. Lợi dụng đêm khuya hoặc hừng sáng, bọn "đạo chích" lẻn vào nhà bằng cửa chính hoặc trèo ban công đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Ngoài tiền, trang sức bằng vàng, đồng hồ, điện thoại thì không ít gia đình bị "cuỗm" cả xe máy có giá trị như SH...

Hoành hành khắp nơi

Khuya 26-02-2022, tại căn biệt thự ở khu dân cư Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhóm đối tượng sử dụng ôtô tiếp cận rồi lẻn vào nhà một cán bộ trộm xe SH. Vào cuộc điều tra, Công an TP.Thủ Dầu Một xác định chiếc ôtô từng "có mặt" tại hàng loạt vụ "khoắng" xe máy tại Bình Dương. Tuy nhiên, mỗi lần gây án chiếc xe lại mang biển số khác nhau. Qua xác minh, tất cả biển số đều là giả. Công an Thủ Dầu Một còn xác định, đây cũng chính là hai đối tượng trộm xe máy làm một phụ nữ mang thai ngã xuống đất vào chiều 24-02-2022, tại trụ sở công ty ở phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.

Trích xuất hệ thống camera đường phố và nhà dân bị trộm, công an địa phương phát hiện kẻ gian đều sử dụng ôtô. Thế nhưng mỗi phi vụ là một chiếc xe khác nhau và đều mang biển số giả. Trong lúc công an các tỉnh tập trung lực lượng truy xét thì bất ngờ tại địa bàn TP.Thủ Đức liên tiếp xảy ra 2 vụ trộm với cùng thủ đoạn tương tự.

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 05-7, tại nhà số 26 đường Nguyễn Đăng Giai (phường Thảo Điền), chị Vũ Thị Thu Trang (SN 1988) bị mất 1 máy tính Thinkpad (trị giá 17 triệu đồng), 1 máy tính HP (trị giá 15,5 triệu đồng), 1 ví nam màu đen hiệu LV (trị giá 14,5 triệu đồng), 1 ví nữ màu hồng hiệu Chanel (trị giá 9 triệu đồng) và 1 túi xách màu nâu hiệu Valentino (trị giá 19,5 triệu đồng).

Bá và Quân
Sử dụng ôtô đi trộm
Tang vật và dụng cụ sử dụng để gây án

Lập tức lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường. Qua camera và dấu vết, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng sử dụng xe ôtô Suzuki XL7 màu nâu, mang biển số giả đến rình rập rồi leo ban công lầu 1 nhà chị Trang trộm tài sản. Từ đây, lực lượng công an nhận định bọn trộm rất chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ, thủ đoạn tinh vi hòng che giấu tung tích sau khi gây án.

Trong lúc các trinh sát đang chia ra nhiều mũi để nắm tình hình đối tượng nghi vấn thì bất ngờ vào 3 giờ ngày 25-7, xảy ra vụ trộm tại nhà số 106 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức. Bọn "đạo chích" đã leo lên cửa sổ lầu 1 rồi đột nhập trộm 1 điện thoại iPhone 11 Pro màu xanh (trị giá 11 triệu đồng) và 1 điện thoại iPhone XS Max màu vàng (trị giá 8 triệu đồng).

Quá trình khám xét, Ban chuyên án phát hiện 2 tên trộm sử dụng ôtô Mitsubishi Outlander BS: 51H-39607 đậu bên kia đường rồi lẻn vào nhà trên lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, đối tượng lại sử dụng biển số xe giả. Nhận định nhiều khả năng 2 đối tượng này chính là thủ phạm đột nhập vào nhà chị Trang ở phường Thảo Điền, trinh sát tiếp tục lặn lội ngày đêm truy tìm, quyết bắt bằng được băng trộm trước khi chúng tiếp tục thực hiện phi vụ khác.

Mai phục dưới tầng hầm chung cư

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm dấu vết tội phạm, sau đó trinh sát phát hiện tại tầng hầm của Chung cư Vinhome Grand Park (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) có 3 chiếc Mitsubishi Outlander màu sắc giống như chiếc xe có mặt tại hiện trường vụ trộm trên đường Nguyễn Văn Tăng, nhưng những xe này đều mang biển số thật, không có số "51H-39607".

Trong thời gian mật phục theo dõi, trinh sát phát hiện 2 thanh niên cùng một cô gái sống tại chung cư Vinhome Grand Park có những biểu hiện bất thường về giờ giấc sinh hoạt. Nhóm này thường xuyên thay đổi phương tiện đi lại, sử dụng nhiều ôtô khác nhau, trong đó có chiếc Outlander. Nghi vấn đây là băng trộm đã gây án khắp nơi, trinh sát tiếp tục theo dõi chờ cơ hội bắt quả tang hành vi phạm tội. Nhằm đối phó với lực lượng công an, mỗi khi ra đường các đối tượng thường lái xe trên những con đường vắng, thiếu ánh sáng vào ban đêm, di chuyển các tuyến quốc lộ và cao tốc với tốc độ cao nên trinh sát dễ dàng bị "cắt đuôi".

Quân cùng tang vật
Thu nhiều tang vật tại căn hộ Bá thuê sống cùng Vy

Đi sâu tìm hành tung những thanh niên có biểu hiện bất minh, trinh sát biết được nhóm này vừa đến thuê căn hộ chung cư cao cấp ở Thủ Đức chỉ hơn 1 tháng. Trước đó chúng từng ở nhiều chung cư khác, trong đó có một số chung cư cao cấp. Nhóm này chỉ ở vài tháng rồi đến thuê chỗ khác. Rạng sáng 26-7, trinh sát nắm được thông tin chiếc Outlander vừa có chuyến "ăn hàng" ở xa về, lập tức hàng chục cảnh sát hình sự được bố trí quanh khu tầng hầm chung cư này.

Đúng 5 giờ cùng ngày, khi chiếc ôtô trên vừa vào bãi, lực lượng cảnh sát hình sự trang bị vũ trang lập tức xuất hiện. Hai đối tượng vừa mở cửa xe bỏ chạy đã bị trinh sát khống chế, gồm: Hoàng Văn Bá (SN 1999, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Trần Tiến Quân (SN 1999, trú phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Test nhanh, cả hai đều dương tính ma túy. Khám xét chiếc Outlander, công an thu giữ nhiều tang vật do hai đối tượng này vừa thực hiện vụ trộm ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) trở về. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu thêm dao, kiềm cộng lực, chìa khóa vạn năng...

Tiếp tục kiểm tra căn hộ tại tầng 24 do các đối tượng thuê, công an phát hiện Trần Ngọc Minh Vy (SN 2000, trú ấp Thành Hòa 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đang sống tại đây. Khám xe, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động trộm cắp của các đối tượng và các tài sản lấy trộm của người dân nhưng chưa kịp đưa đi tiêu thụ như: vàng trang sức, điện thoại, túi xách, máy chụp hình...

Thủ phạm lộ diện

Đấu tranh khai thác nóng, các đối tượng khai do cần tiền tiêu xài và để thỏa mãn cơn nghiện ma túy, Bá và Quân rủ nhau thuê ôtô tự lái đi trộm tài sản. Khoảng 23 giờ ngày 4-7, cả hai hẹn nhau đến dưới chân cầu vượt Rạch Chiếc (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức). Quân thuê ôtô Suzuki XL7 chở Vy đến gặp Bá. Khi cả hai đến nơi thì Bá đang ngồi trong ôtô Mazda CX8 màu đỏ (xe do Bá thuê, không nhớ biển số). Sau đó, Bá qua xe của Quân, còn Vy sang xe của Bá ngồi chờ.

Bá lái chiếc XL7 chở Quân đến nhà chị Trang (đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền) khoảng 3 giờ sáng 5-7. Phát hiện cửa ban công trên lầu 1 không khóa, Bá liền leo lên rồi lẻn vào trong trộm tài sản. Lúc này, Quân ngồi trong ôtô làm nhiệm vụ cảnh giới. Lục lọi khắp nhà chị Trang, Bá lấy được một số tài sản quý giá rồi tẩu thoát ra ngoài cùng Quân quay lại chỗ Vy. Cả ba liền về căn hộ S102-24.10 chung cư Vinhome Grand Park.

Kiểm tra trong ví nữ màu hồng trộm được, Vy lấy 4 triệu đồng và 1 thẻ visa mang tên "Trịnh Văn Huyên" đưa cho Bá, còn 2 máy tính Bá đưa cho Quân đem bán tại một cửa hàng tại Dĩ An (Bình Dương) được 7 triệu đồng. Còn lại 1 túi xách màu nâu, 1 ví nữ màu hồng và 1 ví nam màu đen Bá để tại căn hộ trên. Bá và Quân mang thẻ Visa đến một tiệm vàng tại Dĩ An rút được 20 triệu đồng và tiếp tục đến tiệm vàng khác tại TP.Biên Hòa quẹt thẻ được 20.420.000 đồng để mua vàng. Bá đã bán số vàng trên lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Đến khoảng 2 giờ sáng 25-7, Bá thuê ôtô Mitsubishi Outlander gắn biển số giả chở Quân đến nhà số 106 Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ), thấy cửa phòng lầu 1 mở, Quân ngồi trong xe đậu đối diện căn nhà để cảnh giới cho Bá leo trụ điện để vào nhà. Tại đây, Bá lấy trộm 2 điện thoại iPhone và lục túi xách được 4 triệu đồng rồi xuống tầng trệt mở cửa chính ra ngoài. Về đến nhà, Bá chia cho Quân 2 triệu đồng, còn 2 chiếc điện thoại để lại trên ôtô chờ mang đi tiêu thụ.

Rạng sáng 26-7, hai đối tượng tiếp tục sử dụng chiếc Outlander gắn biển số giả đến đường số 9, khu dân cư Phúc Hiếu (ấp Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đột nhập một nhà dân "cuỗm" 1 nhẫn vàng có hình con cọp, 15 chai nước hoa. Cả hai trở về chung cư Chung cư Vinhome Grand Park lúc 5 giờ sáng thì bị lực Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức bắt quả tang.

Ngoài các vụ trộm trên, Bá và Quân còn khai thực hiện trót lọt hàng loạt "phi vụ” khác ở TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Long An... Vụ trộm gần đây nhất là ngày 17-7, chúng lẻn vào nhà 289 Hồ Thị Hương (phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) trộm 1 nhẫn màu trắng, 4 giấy CMND mang tên Bùi Hồng Sơn, Đỗ Anh Đức, Bùi Thị Cẩm Chi, Bùi Thị Hiếu Anh; 2 thẻ CCCD mang tên Bùi Hồng Sơn và Vương Thị Sơn cùng 11 thẻ ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Vy biết việc Bá và Quân đi trộm tài sản và mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài nhưng không trình báo cơ quan có thẩm quyền, dù biết rõ hành vi của Bá và Quân là vi phạm pháp luật. Hành vi của Vy có dấu hiệu của tội "không tố giác tội phạm" quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp Hoàng Văn Bá và Trần Tiến Quân về hành vi "trộm cắp tài sản". Đối với Vy, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật, hiện đã cho gia đình bảo lãnh. Công an Thủ Đức đang phối hợp với công an một số tỉnh, nơi các đối tượng trên đến gây án để tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang