Hành trình truy bắt đối tượng nghiện ma túy, cướp giật dây chuyền

Thứ Hai, 08/08/2022 09:34

|

(CATP) Ngày 07-8, Cơ quan CSĐT Công an Q3, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Toàn Trí (SN 1982, ngụ P.Cầu Kho, Q1) về hành vi cướp giật tài sản.

Cướp giật dây chuyền, bị nạn nhân tông ngã xe

Trước đó, anh Nguyễn Đình Quốc (SN 1991, quê Bình Định, tạm trú tỉnh Đồng Nai) đến nhà người thân ở Q3 chơi và nghỉ lại. Trưa 23-7-2022, anh Quốc cùng anh trai tên Du lái 2 xe máy đi mua thực phẩm. Anh Quốc chạy xe Honda Scoopy BS: 60F4-191.54 mới mua, còn anh Du di chuyển trên chiếc xe máy khác.

Tới ngã tư Tú Xương - Trương Định (P.Võ Thị Sáu, Q3), bất ngờ có một thanh niên lái xe tay ga áp sát từ phía sau xe của anh Quốc. Đối tượng giật dây chuyền vàng (trọng lượng 3 chỉ, trị giá khoảng 12 triệu đồng) của anh Quốc, bỏ vào túi quần rồi tăng ga tẩu thoát.

Quá bất ngờ, anh Quốc hô hoán, cùng anh trai đuổi theo đối tượng qua nhiều tuyến đường. Bị truy đuổi, đối tượng chạy xe ngược chiều vào đường Trương Định. Đến trước nhà số 123 Trương Định, anh Quốc bắt kịp, tông thẳng xe vào phương tiện của kẻ cướp, khiến cả hai ngã xuống. Đối tượng đứng dậy, định lấy xe máy nổ máy bỏ trốn, nhưng không thành, đành bỏ lại xe máy, cầm tang vật chạy bộ để thoát thân.

Lo sợ đối tượng thủ dao trong người nên anh Quốc cùng người thân ngừng truy đuổi. Nạn nhân giữ xe máy Vision BS: 59T1-910.68 của đối tượng vứt lại hiện trường và trình báo sự việc đến Công an phường Võ Thị Sáu ngay sau đó. Anh Nguyễn Ngọc Vũ (nhân chứng vụ cướp) cho biết, đối tượng cướp giật cao khoảng 1,7m, ốm, mặc quần đùi màu xanh (đồ thể thao).

Công an phường Võ Thị Sáu nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, mang xe máy của đối tượng và mời nạn nhân về trụ sở để lấy lời khai. Kiểm tra xe đối tượng vứt lại, công an thu giữ một số dao lam và đồ dùng của phụ nữ.

Nhận tin báo, Thượng tá Trần Hồng Minh (Trưởng Công an Q3) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Võ Thị Sáu nhanh chóng truy xét, bắt giữ thủ phạm gây án. Trưa cùng ngày, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q3 vào cuộc điều tra, rà từng camera an ninh để xác định dấu vết đối tượng.

Nguyễn Toàn Trí

Bị bắt khi trốn trong tủ quần áo

Cơ quan điều tra xác định, chiếc xe máy đối tượng vứt lại hiện trường do bà Võ Thị Phượng (SN 1952, ngụ P.Cầu Kho, Q1) làm chủ sở hữu. Được mời làm việc, bà Phượng khai vào sáng 23-7, có giao xe cho con trai là Nguyễn Toàn Trí sử dụng. Lúc rời khỏi nhà, Trí mặc đồ thể thao màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh rêu.

Trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định đối tượng điều khiển xe máy đi cướp giật dây chuyền của anh Quốc chính là Nguyễn Toàn Trí. Sau khi gây án xong, Trí đi đâu không ai rõ. Nhiều tổ trinh sát chia ra nhiều hướng lần theo dấu vết nghi phạm.

Chiều 03-8, Trí quay về nhà của mẹ ruột trong hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q1). Khoảng 30 phút sau, trinh sát bấm chuông gọi cửa và đi vào nhà. Lúc này, Trí đang "phê” ma túy nên không hay biết gì. Lúc trinh sát di chuyển tới phòng của Trí, đối tượng thấy "động", vội núp vào tủ quần áo để ẩn náu nhưng bị trinh sát bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi bị bắt, Trí được đưa về trụ sở công an, chờ hết "phê” ma túy mới lấy lời khai. Hôm sau, Trí tỉnh táo dần và khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên "cháy túi". Sáng 23-7, Trí mượn xe máy của mẹ để đi mua đồ, nhưng mục đích thật là đi cướp giật tài sản, bán lấy tiền mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Trí lái xe qua nhiều tuyến đường, sau đó phát hiện anh Quốc đeo dây chuyền vàng, đang chạy xe máy trên đường, liền cướp giật rồi tẩu thoát.

Đối tượng không ngờ nạn nhân và người dân đuổi theo. Chạy tới ngã tư thì xe đông đúc, nạn nhân tông thẳng xe máy khiến xe của nghi phạm bị ngã, Trí đành bỏ xe chạy bộ thoát thân. Sau đó, Trí mang dây chuyền đến tiệm cầm đồ ở khu vực Ga Sài Gòn, cầm cố được 8 triệu đồng. Đối tượng thuê khách sạn, mua ma túy sử dụng.

Bằng quyết tâm cao, chỉ trong vài ngày, Công an Q3 đã nhanh chóng khám phá nhanh vụ án, bắt giữ nghi phạm, góp phần bảo vệ ANTT địa bàn nói riêng và TPHCM nói chung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang