Hé lộ tình tiết mới vụ án mạng từ mâu thuẫn ‘tình tay ba’

Thứ Năm, 26/05/2022 16:13  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 26-5, Công an Q4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ giết người xảy ra ngày 24-5 tại khu vực vòng xoay Đại học Luật (đường Bến Vân Đồn P13Q4) khiến anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, tạm trú Thủ Đức) tử vong cho Công an TPHCM giải quyết theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, do chuyện tình cảm giữa Lê Tấn Lộc (SN 1999, ngụ đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q 7, TPHCM) và chị Lê Ngọc Tường Vy (SN 1999, ngụ đường Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận) nên Vy bị Nguyễn Văn Hiền chửi và đe dọa.

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 24-5, Lộc nhận được điện thoại của Nguyễn Hoàng Nam (SN 1999, ngụ đường Khánh Hội, P3Q4) và được Nam, Vy thông báo đến vòng xoay gầm cầu Khánh Hội (gần trường Đại học Luật đường Bến Vân Đồn P13Q4) gặp Hiền giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Do sợ Hiền đánh vì ghen tuông nên Lộc chuẩn bị một con dao Thái Lan cán bằng gỗ giấu ở lưng quần bên phải và điều khiển xe gắn máy Varion BS: 59K2-502.28 đến chỗ Vy hẹn.

Con dao gây án (cán gỗ) của Lộc được truy thu

Khi đến nơi, Lộc gặp Vy, Nam, Huỳnh Mạnh Hiền (SN 1991, ngụ Lê Văn Khương, P. Tân Thới Hiệp, Q 12) đồng thời đứng cách 10m so với nơi Văn Hiền đứng ở lề đường đối diện bãi xe số 01 Bến Vân Đồn P13Q4. Sau đó Văn Hiền và Lộc xảy ra cự cãi nên Vy và Mạnh Hiền can ngăn.

Lúc này, Văn Hiền dùng tay phải kéo áo khoác xuống lấy một con dao tiến đến vị trí Lộc và Lộc cũng tiến đến vị trí trước mặt Văn Hiền. Văn Hiền liền dùng tay phải cầm dao chém từ trên xuống nhưng Lộc né được.

Văn Hiền tiếp tục dùng dao chém từ trên xuống thì Lộc dùng tay phải đỡ nên bị chém trúng chảy máu. Lộc lùi về phía sau thì Văn Hiền tiếp tục dùng dao tấn công buộc Lộc phải rút con dao giấu ở lưng quần đâm trúng người bên trái của Văn Hiền.

Lúc này, con dao Thái Lan của Lộc bị gãy nhưng cán và lưỡi dao vẫn dính lại với nhau do trước đó đã được dán một lớp băng keo trong. Thấy vậy, Vy, Nam và Mạnh Hiền tri hô nên Lộc và Văn Hiền giãn ra. Lúc này, Văn Hiền làm rớt dao và đứng không vững.

Con dao Thái Lan (cán vàng) để lại hiện trường

Lộc giấu con dao vào túi áo khoác bên trái rồi điều khiển xe tẩu thoát theo đường Bến Vân Đồn hướng về cầu Nguyền Văn Cừ.

Trên đường đi, Lộc được Vy gọi điện thoại thông báo: “Hiền bị gục rồi” và nói Lộc về quán cháo ở đường Đinh Tiên Hoàng Q1 (nơi Lộc làm việc) lấy tiền trong balo của Vy để đưa Hiền cấp cứu. Lộc  về quán cháo trên lấy số tiền 2,4 triệu đồng trong balo của Vy đưa cho Đạt (không rõ lai lịch, nhân viên quán cháo) đem đến cho Vy. Tại đây, Lộc đem con dao đâm Văn Hiền trước đó ném vào bao rác dưới gốc cây gần quán cháo rồi quay lại tiếp tục bán cháo thay Đạt.

Khi Đạt quay lại quán cháo thì Lộc điều khiển xe máy về nhà (đuờng Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng Q7) và  được cơ quan Công an mời làm việc.

Tại Cơ quan cảnh sát điểu tra CAQ4, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nam đã đến Công an P13Q4 trình báo vụ việc. Riêng Nguyễn Văn Hiền được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận 4 và được bác sĩ thông báo đã tử vong.

Đối tượng Lộc

Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ4 ra Lệnh bắt khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tấn Lộc về hành vi phạm tội “Giết người”.

Căn cứ Điều 36, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tổ tụng hình sự, cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Công an Quận 4 bắt nhanh kẻ giết người từ mâu thuẫn chuyện tình tay ba
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang