Tiền Giang:

Đang nằm võng, người đàn ông bị nhóm thanh niên xông vào chém trọng thương

Thứ Năm, 26/05/2022 15:54

|

(CAO) Sáng 26-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè cho biết, hiện đang điều tra, truy xét nhóm côn đồ đã tự ý xông vào nhà chém anh Phạm Văn Hoàng Vũ (SN 1979, ngụ ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) làm đứt ngón tay, đa chấn thương đầu, ngực. Đối tượng sau khi gây án đã lên xe đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 23-5, sau khi đi làm về, anh Vũ lên võng phía trước hiên nhà nằm ngủ. Lúc này, Lê Minh Thuận (SN 1986, ngụ ấp 3, xã An Thái Trung) cùng 4 đối tượng khác gồm: Đoàn Văn Thảo (SN 1991), Bùi Lê Bảo Toàn (SN 2002), Lê Hoàng Minh (SN 1995) và Phan Thành Đạt (SN 2008, cùng ngụ ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè) chạy xe máy đậu ven đường rồi cầm một số hung khí đi thẳng vào nhà anh Vũ.

Sau vài câu hỏi vu vơ, bất ngờ Thuận lao vào đánh anh Vũ. Chưa kịp phản ứng, Đạt và Toàn cầm dao rựa liên tục chém vào người nạn nhân gây trọng thương khiến anh Vũ ngã gục xuống nền gạch.

Vết thương trên tay anh Vũ

Nghe tiếng kêu cứu, gia đình từ phía sau chạy lên nhưng gặp phải sự đe doạ của nhóm thanh niên khi chúng đưa hung khí ra cảnh cáo. Cả nhóm sau đó bỏ đi ra đường lên xe chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị thương nặng ở ngực, đầu, vai và đứt lìa ngón tay cái bàn tay phải được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Anh Vũ cho biết: "Thuận viện lý do bị tôi nói tụi nó vào vườn nhà bắt cá nên bực tức chém bỏ ghét!".

Bình luận (0)

Lên đầu trang