Kẻ chuyên giả khách hàng, lừa tài xế xe ôm công nghệ ở Sài Gòn

Chủ Nhật, 29/11/2020 15:58  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 13 giờ 40 ngày 24-11-2020, anh Nguyễn Nhật Tường (tài xế xe ôm công nghệ Grab) đậu xe trước nhà số 57 Hồ Tùng Mậu (P.Bến Nghé, Q1) để chờ khách thì có nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ đến, yêu cầu chở về chung cư Vinhome trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh). Do khách không đặt xe qua "app" của hãng Grab nên sau khi tự thỏa thuận, đôi bên thống nhất giá cuốc xe là 30.000 đồng.

Sau khi đến chung cư trên, khách bất ngờ bảo tài xế chở đến giao lộ Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt (Q5) để giải quyết công việc. Anh Tường thuận theo. Trên đường đi, khách lại bảo anh chở đến Trung tâm thương mại Saigon Center (số 65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1) để lấy đồ dùng cá nhân.

Đến nơi, nam thanh niên viện cớ bảo để quên ví ở nhà, hỏi mượn anh Tường 2,5 triệu đồng để vào trả tiền mua đồ, hứa khi tài xế chở về nhà ở Q5 thì sẽ trả đủ. Vốn thật thà, anh Tường liền móc hầu bao cho khách mượn và đứng bên ngoài chờ. Nhưng chờ lâu không thấy khách quay ra, anh Tường hớt hải đi tìm.

Về phần nam thanh niên, sau khi mượn tiền của anh Tường, gã liền tìm đường ra cửa sau tính tẩu thoát. Nhưng đối tượng đã bị bảo vệ trung tâm thương mại là anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985, quê Hà Nội) phát hiện, bắt giao CAQ1 xử lý.

Phan Duy Tính

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Phan Duy Tính (SN 1998, quê An Giang). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tính thừa nhận hành vi lừa chiếm đoạt tiền của anh Tường. Ngoài ra, Tính còn khai bằng thủ đoạn tương tự, đã thực hiện trót lọt thêm ít nhất 3 vụ lừa, với số tiền từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Qua làm việc, anh Tuấn cho biết, trước đó một ngày, có một tài xế xe ôm công nghệ khác trình báo bị một vị khách vờ đặt xe và hỏi mượn 600 ngàn đồng để vào trung tâm thương mại lấy đồ rồi trốn mất. Qua mô tả của nạn nhân, anh Tuấn cùng lực lượng bảo vệ của trung tâm thương mại được thông báo về đặc điểm nhận dạng của đối tượng lừa đảo giống như Tính, nên khi chạm mặt Tính, anh Tuấn liền bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 25-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

*Cùng ngày 27-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết, vừa ra quyết định bắt tạm giam Vũ Bá Hải (SN 1984, ngụ Q4) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 11 giờ ngày 20-11 vừa qua, Hải gặp đối tượng nữ tên Gái (chưa rõ lai lịch) tại khu vực Cầu Mống (Q1). Tại đây, Hải rủ Gái đi cướp giật lấy tiền tiêu xài, Gái đồng ý. Chiều tối cùng ngày, Gái lái xe Attila BS: 51H3-6744 chở Hải đến trước nhà số 172-174 Ký Con (P.Nguyễn Thái Bình, Q1) để tìm "mồi". Thấy em Nguyễn Hoàng T.H chạy xe đạp điện, chở em Thái Q.V (cùng SN 2006, ngụ Q8) đang cầm ĐTDĐ Samsung A30 sử dụng, lập tức Hải bảo Gái cho xe áp sát từ phía sau để gã giật máy rồi tăng ga tháo chạy.

Vũ Bá Hải cùng hung khí, tang vật vụ án

Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Lê Tuấn Anh (SN 1991, ngụ Q4; bảo vệ của tòa nhà Bến Thành Land) liền tri hô, đồng thời lấy xe máy đuổi theo kẻ gian qua nhiều tuyến đường. Đến giao lộ Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính thì 2 tên cướp giật bị người dân đạp ngã xe. Gái chạy bộ thoát thân, còn Hải lấy từ trong túi áo ra một dao xếp, lớn tiếng đe dọa người truy đuổi. Gã tháo chạy về khu vực nhà chờ xe buýt (đối diện nhà số 134 Hàm Nghi, Q1) thì bị anh Tuấn Anh cùng người dân dũng cảm xông vào khống chế, tước hung khí, bàn giao CAP Nguyễn Thái Bình cùng tang vật lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Làm việc với cán bộ điều tra, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết mới quen Gái ngoài xã hội nên không rõ nhân thân, lai lịch của ả. CAQ1 đang truy bắt Gái để xử lý trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang