Kẻ có 2 tiền án cùng vợ điều hành ổ ma túy lớn, cố thủ khi bị vây bắt

Thứ Năm, 01/04/2021 18:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tại Thừa Thiên Huế vừa triệt xóa thành công ổ nhóm tội phạm ma túy, bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ các đối tượng: Lê Công Bình (SN 1985); Nguyễn Thiện Trí (SN 1983); Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990); Nguyễn Ngọc Phương (SN 1993); Nguyễn Đình Lân (SN 1995) và Lê Công Trí (SN 1990, cùng ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Lê Công Bình (SN 1985).

Sau thời gian mật phục theo dõi đấu tranh chuyên án, cuối tháng 3-2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang các đối tượng trên tại số nhà 28 ngõ 23, kiệt 131 đường Trần Phú, TP.Huế) do Lê Công Bình làm chủ.

Công Trí, Thiện Trí, Giàu, Lân và Phương mua ma túy của đối tượng Bình. Khám xét khẩn cấp nhà của Bình, Công an thu giữ 11.420g heroin; 0,1029g ma túy tổng hợp, hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu, 01 cây đao tự chế, 01 cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy và tiền mặt.

Qua đấu tranh, Bình khai nhận, đã mua ma túy từ Quảng Trị đưa vào TP.Huế để sử dụng và bán cho các “đại lý”, con nghiện. Đường dây ma túy này hoạt động từ tháng 3-2020 đến nay, rất tinh vi, kín đáo, luôn có người canh chừng, theo dõi lực lượng chức năng.

Đường vào nhà Bình là ngõ nhỏ hẹp, nhiều góc khuất, kín cổng cao tường. Giúp sức cho Bình là vợ tên Đinh Thị Công Mừng (SN 1986). Vợ chồng Bình, Mừng chỉ bán ma túy cho người quen hoặc người quen giới thiệu trước. Nhà của vợ chồng này cũng là bãi đáp cho các con nghiện đến đây sử dụng ma túy.

Đinh Thị Công Mừng (SN 1986) - vợ của Bình.

“Khi Công an đến bắt giữ, vợ chồng Bình, Mừng khóa cửa và cố thủ trong nhà, tìm cách tiêu hủy tang vật. Bình rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng tấn công lực lượng chức trách. Công an phải sử dụng dụng cụ phá cửa, tìm cách đột nhập vào trong để khống chế các đối tượng. Bình có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng; tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này.

Công an bắt giữ một đối tượng liên quan
Một số tang vật trong vụ án thu được tại nhà vợ chồng Bình và các đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang