Kẻ nghiện nặng lừa đảo 6 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Thứ Tư, 19/05/2021 15:44

|

(CAO) Ngày 19-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ Phan Thanh Long (SN 1994, ở tại khu đô thị Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định, Long đã thực hiện 6 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe ô tô, bằng hình thức thuê, mượn xe ôtô của người bị hại sau đó đem đi cầm cố, bán, không trả, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Long từng có tiền án 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội cướp tài sản. Không có việc làm lại nghiện nặng, để có tiền mua ma túy, đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thanh Long

Cụ thể, ngày 24-11-2019, Long mượn bạn chiếc xe ôtô nhãn hiệu SUZUKI - SWIT, BS: 34A-301.56 của chị Đào Thị Thúy Nga (ở TP Hải Dương), thời hạn mượn xe là 2-3 ngày. Do cần tiền tiêu xài, ngày 27-11-2020, Long thông qua một số bạn bè, đã bán chiếc xe trên cho Phạm Quang Huy (SN 1982, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) với giá 440 triệu đồng, Huy đặt cọc cho Long 140 triệu đồng.

Ngày 2-12-2020, Long thuê xe ôtô 7 chỗ MISUBISI-PAJERO, BS: 34A-246.35 của Nguyễn Xuân Quang (ở tại phường Hải Tân, TP Hải Dương), thời hạn thuê 10 ngày. Sau khi thuê xe, ngày 6-12-2020, Long mang cầm cố cho Nghiêm Viết Quang (ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương) lấy 100 triệu đồng.

Sau khi lừa được 2 chiếc xe trên, đối tượng Long cao chạy xa bay. Xác định Long là đối tượng phạm tội chuyên nghiệp; thực hiện nhiều vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê, mượn xe ôtô sau đó đem đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài…, mở rộng điều tra vụ án, ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thanh Long song đối tượng bỏ trốn.

Cùng thời gian này, CATP Hải Dương cũng nhận được đơn trình báo của người bị hại, tố cáo Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29-10-2020, Long thuê xe ôtô TOYOTA VIOS BS: 34A-231.12 với giá 700.000 đồng/ngày (thời hạn thuê đến 31-11-2020) của anh Nguyễn Ngọc Tiến (ở tại Hải Tân, TP Hải Dương).

Sau khi thuê xe, ngày 31-10-2020, Long cùng bạn mang chiếc xe trên bán cho Đinh Quang Đức (ở tại Bình Hàn, TP Hải Dương) với giá 220 triệu đồng. Ngày 4-3, Long thuê xe KIA FORTE, BS: 30A-679.59 của anh Trương Xuân Hưng (trú tại Ngọc Châu, TP Hải Dương). Ngày 20-3, Long mang xe ôtô trên bán cho anh Nguyễn Văn Tuân (ở tại Tứ Kỳ, Hải Dương). Để bán được xe, Long đã làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc.

Tiếp đó, ngày 28-4, Long thuê ôtô TOYOTA-ALTIS, BS: 34A-198.64 của anh Vũ Văn Toản (trú tại Bình Giang, Hải Dương), Giám đốc Công ty Hoàng Gia Phát để làm phương tiện đi lại. Ngày 29-4, Long gặp Nguyễn Văn Long (trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương).

Theo đó, Phan Thanh Long đã hỏi mượn chiếc xe ôtô mà anh Văn Long đang thuê để về nhà thay quần áo, sau đó đối tượng đã đem bán xe cho một người tên Phương với giá 520 triệu đồng. Phương đưa trước cho Long 130 triệu đồng. Ngày 30-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã thu giữ chiếc xe ôtô trên.

Từ các tài liệu thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17-5, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với CATP Hải Dương đã bắt giữ Phan Thanh Long. Quá trình điều tra, tổ công tác làm rõ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khác do Long gây ra, vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công quận Thanh Xuân, TP Hà Nội điều tra.

Cụ thể, cuối tháng 11-2020, qua mạng Facebook, Long hỏi thuê xe ôtô MAZDA, BS: 30E-070.35 của anh Nguyễn Đức Quyền (trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Do tin tưởng, ngày 27-11-2020, anh Quyền đồng ý cho Long thuê xe 1 tháng với số tiền là 16 triệu đồng.

Sau khi hết hợp đồng thuê xe, Long không trả. Thấy vậy, anh Quyền yêu cầu trả thì đối tượng Long thông báo đã đem chiếc xe trên đi cầm cố lấy 130 triệu đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ chiếc xe ôtô trên từ Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú tại Kim Đồng, phường Tân Bình, TP Hải Dương).

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang cùng các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Văn phòng Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Long trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì thông báo, liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (số điện thoại 0692.829.231 hoặc ĐTV Nguyễn Văn Thắng - SĐT: 0989.335.269).

Bình luận (0)

Lên đầu trang