Án chung thân cho “nữ doanh nhân” lừa đảo 26 tỷ đồng của chủ khách sạn

Thứ Hai, 17/05/2021 17:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cùng người tình lưu trú lâu dài, nữ quái nhập vai làm doanh nhân thành đạt, nhiều lần rủ chủ khách sạn đi làm từ thiện, đi chùa sau đó vay tiền làm ăn. Bị hại mới biết tất cả chỉ là kịch bản cho đến khi đã bị lừa 26 tỷ đồng.

Ngày 17-5, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Thụy Thùy Trang (SN 1972; quê quán: xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; ngụ tổ 23, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Bùi Thụy Thùy Trang (SN 1972, quê quán: Quảng Nam; ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). ảnh: Trang Trần.

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Trang và Nguyễn Văn Ánh (SN 1973; ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) - người chung sống với Trang như vợ chồng đến lưu trú dài hạn tại khách sạn Ngôi nhà nhỏ (74 Lý Thái Tổ, P.Thạch Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) do chị Ngô Thị Kim H. (SN 1972; ngụ địa chỉ trên) làm chủ. Trang làm quen với chị H. và luôn tỏ ra mình kinh doanh thành đạt.

Trang nhiều lần rủ chị H. đi chùa, đi làm từ thiện. Sau đó, Trang nói cần thêm tiền để mua nguyên phụ liệu may mặc tại một số doanh nghiệp để cung cấp cho đối tác nước ngoài là Công ty P. (trụ sở tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), khách hàng Đài Loan và hỏi vay 31 tỷ đồng của chị H. Do hàng đang cần gấp nên phải nhanh chóng giải quyết.

Không hiểu bằng cách nào chị H. lại tin tưởng và chỉ từ ngày 1 đến 4-8-2018 đã nhiều lần chuyển cho Trang 31 tỷ đồng. Lúc đầu, Trang trả cho chị H. 5 tỷ đồng, còn lại 26 tỷ đồng, Trang tiêu xài hết. Sau đó, Trang và chồng hờ âm thầm rời khách sạn.

Vụ thứ 2, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu S. (SN 1971; ngụ K79/19 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ngày 10-4-2019, Trang đến gặp chị S. nói dối là cần tiền để chung chi cho cán bộ Ngân hàng ABC chi nhánh Điện Biên Phủ (TP.Đà Nẵng) để giải ngân khoản vay 2 tỷ đồng (mà Trang nói là thế chấp căn nhà trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM) và sau đó hỏi vay tiền để lo cho hải quan làm nhanh thủ tục xuất khẩu lô vải may quần áo.

Bùi Thụy Thùy Trang lúc bị truy nã.

Từ tháng 4-2019 đến 6-2019, Trang lừa đảo, chiếm đoạt của chị S. 850 triệu đồng. Chị S. đòi lại tiền thì từ ngày 10-5-2020, Trang chuyển khoản trả chị S. 405 triệu đồng còn 445 triệu đồng Trang tiêu xài hết.

Các nạn khi bị lừa và biết Trang không phải là doanh nhân thành đạt, không hề có quan hệ mua bán, cung cấp nguyên phụ liệu may mặc tại các doanh nghiệp mới đến cơ quan chức năng tố giác tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ và tháng 5-2020 khởi tố khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trang bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Sau đó, Trang bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Tại tòa, Trang thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn hối cải. Bị cáo cho biết, tiền chiếm đoạt được đã cho vay mượn, làm ăn thua lỗ, tiêu xài hết nên không có khả năng để khắc phục hậu quả. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi nguy hại mà bị cáo đã gây ra, HĐXX tuyên phạt Bùi Thụy Thùy Trang án tù Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với Nguyễn Văn Ánh, không xác định được liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trang nên không truy tố ra pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang