Long An:

Nhiều đối tượng trộm cắp tài sản nhanh chóng bị bắt giữ

Thứ Sáu, 02/09/2022 09:46  | Minh Thư

|

(CATP) Trong thời gian vừa qua, tại tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ trộm tài sản, không chỉ ở vùng nông thôn mà cả các khu dân cư đông đúc. Với tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khám phá nhiều vụ trộm, thu hồi tài sản trả cho nạn nhân.

Rình rập nhiều nơi để trộm cắp

Lúc 13 giờ 20 ngày 24-8-2022, tuần tra trên đường Hùng Vương (TP.Tân An), lực lượng Công an TP.Tân An phát hiện Trương Văn Phi (SN 1984, ngụ P4TP.Tân An) đang cạy vỉ sắt chắn rác cống thoát nước gần công viên nên bắt. Tại trụ sở công an, đối tượng khai đã cạy lấy 2 vỉ sắt chắn rác đem bán phế liệu lấy tiền tiêu xài, khi quay lại để trộm tiếp thì bị bắt giữ. Đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi trên, không nhớ rõ lấy trộm số lượng vỉ sắt chắn rác là bao nhiêu. Được biết, Phi sống lang thang ở công viên nhiều năm qua. Ngày 28-8, đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuần tra trên Tỉnh lộ 816 lúc 11 giờ ngày 02-8-2022, Công an xã Thạnh Hòa (H.Bến Lức) phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy BS: 60N1-193.64, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng để kiểm tra. Thanh niên cầm lái bất ngờ tăng tốc chạy ra hướng QL1. Tổ tuần tra truy đuổi, báo cho các đơn vị liên quan hỗ trợ bắt giữ các nghi phạm. Nhận tin báo, Công an xã Bình Đức (cùng huyện) tổ chức chốt chặn. Gần 15 phút sau, thấy người và phương tiện giống với diện mạo được thông báo, Công an xã Bình Đức lập tức bắt gọn.

Bùi Hoàng Phúc và tang vật

Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai tên Lý Minh Đường (SN 1996) và Trần Thanh Đông (SN 1996, cùng ngụ P14Q8, TPHCM), vừa lấy cắp xe máy BS: 62N1-859.05 của người dân ven đường, đang đi trộm thêm tài sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Được biết, cả hai đều có tiền án, tiền sự về hành vi cướp giật tài sản. Một trong 2 đối tượng vừa chấp hành xong cai nghiện ma túy bắt buộc. Vụ việc đang được Công an H.Bến Lức mở rộng điều tra.

Trịnh Văn Thuần (SN 1982, ngụ xã Quốc Tuấn, H.An Lão, TP.Hải Phòng) vừa bị Công an H.Cần Giuộc khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 21-7-2022, phát hiện bà Hà Thị Mỹ Duyên (SN 1966, ngụ TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, Long An) đi vắng, Thuần đột nhập nhà của bà này, cạy két sắt lấy cắp 4 nhẫn vàng 18K, 1 nhẫn và 2 dây chuyền bạc. Thấy còn két sắt ở trong phòng, đối tượng dùng vật cứng cạy ra để tìm vàng. Gia đình bà Duyên đi làm về phát hiện, tri hô. Thuần chạy trốn, nhưng bị người dân địa phương vây bắt, giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, ngoài hành vi trộm tài sản của gia đình bà Duyên, Thuần còn khai vào trưa 10-6-2022, dùng thủ đoạn tương tự, đột nhập nhà anh Đỗ Thanh Hải (SN 1983, ngụ TT.Cần Giuộc), cạy két sắt lấy đồ trang sức và tiền mặt (tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng).

Trịnh Văn Thuần bên két sắt bị cạy phá

Hồi 3 giờ 30 ngày 21-7-2022, lợi dụng đêm khuya, Dương Chấn Phong (SN 1986, ngụ TT.Phong Điền, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, ngụ P4TP.Tân An) qua chỗ thông gió, vào phòng ngủ lấy trộm 4 ĐTDĐ, 2 laptop, 499 USD, hơn 5,6 triệu đồng, 5 đồng hồ đeo tay. Từ trình báo của nạn nhân, Công an TP.Tân An điều tra, đến chiều cùng ngày thì bắt được Phong khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở P7TP.Tân An. Công an đã thu hồi số tang vật mà đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Các tiệm internet cũng bị tội phạm trộm cắp rình rập. Khoảng 10 giờ 30 ngày 23-7-2022, anh Đỗ Lưu Hoài Bảo (SN 1998, ngụ TT.Cần Giuộc) ngồi chơi trong tiệm internet tại KP.Hòa Thuận 2 thì bị kẻ gian lấy cắp xe máy BS: 62N1-690.85. Trích xuất camera, cơ quan điều tra nhận dạng đối tượng cùng phương tiện tẩu thoát hướng QL50. Rà soát khu vực này, công an phát hiện Bùi Hoàng Phúc (SN 1992, ngụ xã Tân Tập, H.Cần Giuộc) đang cầm chiếc xe vừa lấy trộm tại tiệm cầm đồ ở KP.Hòa Thuận 1 (TT.Cần Giuộc) nên bắt giữ. Mở rộng điều tra, Phúc khai ngoài vụ trộm trên, đã lấy cắp trót lọt 2 xe máy BS: 62M1-859.38 và 62M1-493.16 tại 2 tiệm internet ở TT.Cần Giuộc.

Trương Văn Phi

Chủ động phòng ngừa

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, người dân cần đề cao cảnh giác, luôn chủ động quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Cơ quan công an khuyến cáo, đối với tài sản là xe máy, người dân cần trang bị thêm hệ thống chống trộm, như: khóa bánh, khóa càng, khóa chân chống, khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động... Chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi. Khi về nhà, cần đưa xe vào trong, không nên để trong sân, trước cửa hay hành lang, đồng thời rút chìa khóa cất vào nơi an toàn.

Các hộ gia đình cần gia cố cửa, sử dụng những loại khóa có chức năng chống trộm, chống axít để ngăn kẻ gian cắt phá khóa. Khi đi ngủ, cần kiểm tra tất cả cửa ra vào, cửa sổ các tầng, cửa tum, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm hoặc nhiều ngày, phải nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện đột nhập nhà, trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa.

Đặc biệt, người dân cần hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao (vàng bạc, đá quý, tiền mặt, ngoại tệ...) trong nhà; không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà, tài sản, lịch trình cá nhân khi đi vắng lên các trang mạng xã hội. Thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em ở nhà phải khóa hoặc chốt cửa nhà, cửa cổng cẩn thận; tuyệt đối không mở cổng, cửa cho người lạ mặt vào nhà.

Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà, người dân cần giữ bình tĩnh tìm cách xử lý, bảo đảm an toàn cho người già và trẻ nhỏ, gọi điện báo cho lực lượng chức năng, hàng xóm, người thân đến hỗ trợ khi đã đủ điều kiện an toàn. Không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng vì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, như: đối tượng gây thương tích, thậm chí sát hại gia đình nạn nhân khi bị phát hiện...

Bình luận (0)

Lên đầu trang