Thanh Hóa:

Khẩn trương cứu chữa kẻ “ngáo đá” chém chết hai cháu nhỏ

Thứ Bảy, 09/07/2016 05:30  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Sau khi chém chết hai cháu nhỏ, hung thủ tự tử nhưng không chết, hiện Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng của công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cứu chữa đối tượng gây án.

Liên quan đến án mạng đau lòng khiến 2 cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi) trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc tử vong, Công an Thanh Hóa cho biết hung thủ sát hại hai cháu nhỏ là Lê Văn Hồng (SN 1979).

Hồng là em họ anh Lê Văn Hải (bố của hai nạn nhân), chưa có vợ, chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi gây án giữa Hồng và gia đình anh Hải không hề có mâu thuẫn, xích mích gì. Hàng ngày, Hồng vẫn thường sang nhà anh Hải để ăn cơm, chơi đùa với các cháu Đăng, Chi.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc đau lòng nói trên, Hồng có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hồng hay kêu đau đầu, thường hoang tưởng có người đang đuổi chém mình và đã mua thuốc sâu về uống để tự tử, nhưng được mọi người phát hiện, khuyên can nên đã từ bỏ ý định.

Đối tượng Hồng - kẻ chém chết hai cháu nhỏ đang được cứu chữa - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7-7, khi 2 cháu Lê Minh Đăng và Lê Ngọc Chi đang chơi cùng một số cháu nhỏ khác trước sân thì bị Lê Văn Hồng vác dao đuổi chém. Các cháu lớn hơn thì chạy thoát, còn 2 cháu Đăng và Chi không chạy kịp nên bị Lê Văn Hồng chém nhiều nhát vào đầu, vào cổ. Mặc dù nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng nên 2 cháu đã chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án Lê Văn Hồng dùng chuôi dao tự đâm vào bụng và vừa chạy vừa dùng dao tự bổ vào đầu mình để tự vẫn nhưng không chết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng của công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc và các đơn vị liên quan tổ chức cứu chữa đối tượng gây ra thảm án nói trên.

Cơ quan chức năng cũng khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ vụ việc và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang