Kho vũ khí ‘khủng’ được tàng trữ trong nhà

Chủ Nhật, 25/06/2017 09:33  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trần Huỳnh Viên mua lượng lớn vũ khí để rao bán trên mạng nhưng chưa bán được loại “hàng” nào thì bị công an phát hiện.

Chiều 23-6, Ban Chỉ huy Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao sự việc từ Công an phường Thanh Khê Đông liên quan đến vụ phát hiện lượng lớn vũ khí.

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát và từ quần chúng nhân dân, lúc 9 giờ ngày 22-6, Công an phường Thanh Khê Đông tiến hành kiểm tra hành chính số nhà K384/6A Điện Biên Phủ do Trần Huỳnh Viên (SN 1993, tạm trú phường Thanh Khê Đông) làm chủ.

Lực lượng công an đang kiểm kê lại số vũ khí thu giữ được tại nhà của Trần Huỳnh Viên

Lực lượng công an hiện trong nhà tàng trữ nhiều vũ khí gồm: súng, đao, kiếm, roi điện, dao bấm,… Trần Huỳnh Viên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy phép kinh doanh của lượng lớn vũ khí này.

Công an phường Thanh Khê Đông lập biên bản tạm giữ lượng tang vật gồm: 3 khẩu súng, 12 chiếc rìu sắt, 8 cây đoản đao, 19 cây ba trắc, 10 cây kiếm, 48 ná cao su, 4 cây roi điện, 120 chiếc dao bấm,... Trần Huỳnh Viên khai nhận mua số vũ khí này từ một người quen trên mạng Facebook sau đó sẽ rao bán trên mạng xã hội, nhưng chưa bán được chiếc nào. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng.

Số vũ khí này được Viên mua về sau đó rao bán trên mạng

Chiều 23-6, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đến Công an phường Thanh Khê Đông biểu dương, khen thưởng lực lượng công an 10 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện số vũ khí này.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu Công an phường Thanh Khê Đông tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc tương tự, tích cực thi đua lập thành tích, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang