Nghi phạm bắn chết người đang dừng đèn đỏ ra đầu thú

Thứ Bảy, 24/06/2017 16:54  | Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi bắn chết nam thanh niên đang dừng đèn đỏ ở Khánh Hoà, nghi can điều khiển xe máy chạy thằng về Bình Thuận đầu thú.

Chiều 24-6, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết chuyển giao nghi can Huỳnh Út Việt (33 tuổi, trú Bình Thuận) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận xử lý theo thẩm quyền.

Huỳnh Út Việt là nghi can bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan chức năng, sau khi bắn chết anh Thiên, Huỳnh Út Việt điều khiển xe máy chạy thẳng về trụ sở UBND xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đầu thú.

Bước đầu, Việt thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này khai rằng do vợ là chị D. bất ngờ bỏ chồng và 3 con nhỏ để theo nhân tình ở Khánh Hoà nên rất tức giận. Việt nhiều lần gọi điện thoại cho D. yêu cầu về với chồng con nhưng không được.

Sau một thời gian thăm dò, Việt biết được chỗ ở của vợ và nhân tình nên lên đường ra Khánh Hoà bằng xe máy vào chiều ngày 23-6. Trước khi đi, Việt gửi con cho người thân trông coi rồi lấy khẩu súng tự chế mang theo.

Đến 6 giờ 20 ngày 24-6, phát hiện anh Nguyễn Văn Thiên dừng đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1A thì Việt áp sát bắn chết người này rồi bỏ chạy về Bình Thuận.

Nam thanh niên bị bắn chết khi dừng đèn đỏ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang