Truy nã nữ nhân viên massage trộm tài sản du khách

Thứ Sáu, 23/06/2017 09:20  | Huệ Trinh

|

(CAO) Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Bùi Phương Thảo (SN 1994, thường trú Cù lao Nguyễn Kiệu, P.1 - Q.4, tạm trú 861/76 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7) về tội danh “trộm cắp tài sản”.

Thảo là nữ nhân viên massage đã cấu kết với bạn, dàn cảnh lấy trộm xe Air Blade và điện thoại di động hiệu Samsung Glaxy S3 của một du khách người Hàn Quốc rồi bỏ trốn...

Thường lui tới một tiệm massage ở đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM để thư giãn nên du khách người Hàn Quốc có tên là Yeo Ji W. (SN 1991) quen biết với nữ nhân viên có danh xưng là Bùi Phương Thảo. Đây là thiếu nữ có mái tóc vàng cá tính, không chỉ điêu nghệ trong các ngón nghề xoa bóp, bấm huyệt mà còn có giọng ca nghe rất thú vị.

Tối 13-3-2016, W điều khiển xe Air Blade đến tiệm massage đón Thảo rồi cùng nhau đến hát hò tại tiệm Thanh Sơn nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Sau khi gửi xe, nữ nhân viên massage quan sát thấy du khách người Hàn cất thẻ giữ xe, chìa khóa, cùng điện thoại di động (ĐTDĐ) Samsung Galaxy S3 vào cùng một túi xách nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bất chính. Lợi dụng lúc W. đang chìm đắm vào các lời ca, điệu nhạc khi du dương trầm bổng, lúc sôi động, náo nhiệt thì Thảo kín đáo điện thoại cho bạn là Nguyễn Anh Tú bàn tính kế hoạch đoạt tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng chung.

Đối tượng Thảo

Để thực hiện mưu kế, Tú điều khiển xe máy chở theo vợ là Trần Thị Kim Linh vờ đến quán karaoke hát góp vui. Trong lúc W say sưa khoe giọng hát thì Thảo hé lộ cho Tú biết tài sản “con mồi” để ở đâu rồi cùng bàn phương án chiếm đoạt. Lên kế hoạch xong, Tú đi trước xuống bãi giữ xe đứng sẵn chờ Thảo.

Tại phòng karaoke, lấy lý do có công an đến kiểm tra, nữ nhân viên massage đề nghị W đưa túi xách cho mình giữ giúp để tiện việc giải thích nếu cảnh sát hỏi đến. Lợi dụng nam du khách tin tưởng, thiếu cảnh giác, cô nàng nhanh tay móc lấy thẻ giử xe, chìa khóa xe máy và ĐTDĐ giấu cả vào người rồi khéo léo trả lại chiếc túi xách rỗng không cho chính chủ. Sau đó Thảo lấy cớ bước ra khỏi phòng, xuống bãi giữ xe gặp Tú rồi đưa thẻ xe cho nhân viên bảo vệ, lấy chiếc Air Blade của W bỏ đi.

Hát được một lát thì W và Linh đi xuống, gặp Tú tại bãi giữ xe. W tìm không thấy xe và bạn gái tóc vàng nên hỏi thăm Tú thì được cho biết Thảo có việc gấp nên đã về nhà trước. Phán đoán có chuyện bất lành xảy ra với mình nên W kiên quyết buộc Tú phải đưa mình đến nhà nữ nhân viên massage vừa quen ít ngày trước. Cặp vợ chồng Tú-Linh đưa nam du khách qua nhiều con hẻm rồi dừng trước một ngôi nhà không rõ chủ sở hữu rồi bảo đó là nhà Thảo. Trong lúc W nóng ruột gõ cửa, chờ gặp chủ nhà thì Linh lặng lẽ bỏ đi, còn Tú cũng kiếm cớ chuồn êm. Biết đã mắc bẫy trộm cắp, anh W đến công an phường 13, quận 4 tố cáo.

Về phần Thảo và Tú, do đã có kế hoạch từ trước nên sau khi chiếm đoạt được tài sản của anh W, cả hai hẹn gặp nhau ở đường Tôn Đản, quận 4 để bàn chuyện tiêu thụ. Sau đó, cả hai mang chiếc xe Air Blade đến tiệm game bắn cá ở đường Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cầm cho Trần Thiện Thanh (SN 1982, ngụ Q.8) lấy 7 triệu đồng. Trong phi vụ này, Thảo được Tú chia cho 1 triệu đồng. Riêng chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy S3 cô nàng giao cho bạn trai cũng là một đệ tử “cày” game sử dụng.

Sau khi gây án, Thảo bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ngày 5-6-2017 nên bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã. Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các đơn vị, cá nhân phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 8- PC45, điện thoại 083.8640548) tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, P13, Q10 để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang