Khởi tố đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường

Thứ Hai, 27/03/2023 20:39

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lưu Đức Tài (SN 1989, ngụ 393/11/2 đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TPHCM) về tội "Cướp giật tài sản". 

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 29-11-2022, chị Bùi Thị Ly (SN 2004, ngụ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đứng chờ xe buýt tại trước số 647 đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3 (TPHCM). Chị Ly có sử dụng điện thoại di động hiệu iPhone 11 để nhắn tin trò chuyện với bạn.

Lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy từ trên lề đường hướng ngược chiều đường Điện Biên Phú áp sát, giật chiếc điện thoại di động trên tay chị Ly rồi tăng ga bỏ chạy. Chị Ly tới Công an phường 1, quận 3 trình báo sự việc và cho biết tài sản bị giật trị giá 13.500.000 đồng. Trước tính chất vụ việc hết sức manh động nên Công an phường đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an quận 3.

Ngay sau đó, trinh sát được cắt cử lấy lời khai của chị Ly và nhiều tổ trinh sát tiến hành rà soát các đối tượng nổi cộm, có tiền án, tiền sự ở địa phương và các quận huyện, TP.Thủ Đức. Đồng thời, tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh của các tuyến đường quận 3 đã xác định được đối tượng gây án là Lưu Đức Tài.

Tuy nhiên, khi tìm tới nơi Tài sinh sống không ai hay biết đối tượng đi đâu, làm gì. Thỉnh thoảng người dân mới thấy Tài quay về căn nhà nhưng lại không ở lâu. Bên cạnh đó, Tài hay giao du với các đối tượng có tiền án, tiền sự nên mọi người cũng không dám tiếp xúc. Từ khi xảy ra vụ cướp giật tài sản, Tài cũng không về nhà và không liên hệ với ai.

Đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 3 đã bắt giữ Tài. Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 1 áo khoác dài tay, màu cam xám trên áo có in chữ Loship; 1 quần Jean màu xanh; 1 đôi dép cao su quai màu trắng xanh; 1 xe gắn máy hiệu Sirius BS: 62K8-7165; 1 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen model Galaxy A52S; 1 điện thoại di động hiệu iPhone 11 màu xanh ngọc...

Tại cơ quan công an, Lưu Đức Tài khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Trưa 29-11-2022, Tài mặc khoác dài tay, màu cam xám trên áo có in chữ Loship lái xe máy hiệu Sirius di chuyển từ ngã bảy vào đường Điện Biên Phủ. Khi đi tới trạm dừng xe buýt trước số 647 Bis đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, phát hiện chị Ly đứng trên lề đường sử dụng điện thoại.

Tài quay xe lại chạy lên lề ngược chiều đường bên trái đến trước địa chỉ trên. Sau đó, Tài giật chiếc điện thoại di động của chị Ly rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng ngược chiều lề trái đường Điện Biên Phủ. Tài đến cửa hàng Minh Phát, số 50 đường Hùng Vương, phường 1, quận 10 bán cho Lâm Hoàng Minh (SN 1982, ngụ quận 10) chiếc điện thoại của chị Ly được 1.000.000 đồng. Số tiền này, Tài giữ trong người cho tới khi bị bắt.

Lưu Đức Tài

Ngoài vụ cướp giật trên Tài khai đã thực hiện thêm ít nhất 2 vụ cướp giật tài sản ở trên tuyến đường Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Cụ thể, khoảng giữa tháng 11-2022, Tài lái xe máy rảo quanh tuyến đường Điện Biên Phủ. Khi Tài đi tới trước số 549 đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3 thì phát hiện một phụ nữ đeo túi xách. Lúc này, Tài áp sát giật túi xách rồi tăng ga tẩu thoát. Sau đó, Tài mở túi kiểm tra thì phát hiện có 1.800.000 đồng cùng nhiều giấy tờ. Tài bỏ giấy tờ lại túi xách và ném vào thùng rác ở trên đường. Số tiền này Tài dùng tiêu xài cá nhân.

Ăn quen, khoảng 12 giờ ngày 26-11-2022, Tài lái xe máy tới trước số 657 đường Điện Biên Phủ thì phát hiện một phụ nữ sử dụng điện thoại di động. Lúc này, Tài cho xe chạy qua một đoạn thì leo lên lề đường hướng ngược chiều. Tiếp đó, Tài chạy xe áp sát người phụ nữ và giật chiếc điện thoại di động hiệu Samsung màu đen rồi tăng ga cho xe chạy ngược chiều về ngã bảy tẩu thoát. Sau đó, Tài mang chiếc điện thoại di động tới cửa hàng Minh Phát số 50 đường Hùng Vương bán được 1.500.000 triệu đồng và dùng để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lưu Đức Tài về tội "Cướp giật tài sản". Công an xác định được 2 bị hại trong 3 vụ cướp giật tài sản do Tài thực hiện. Qua chuyên đề Công an TPHCM, Công an quận 3 đề nghị ai là chủ sở hữu ĐTDĐ hiệu Samsung Model Galaxy A52S; số imei 1: 350346451788171; số imei 2: 350895201788177 liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 3 (số 243 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3) hoặc điện thoại 0908.896.445 gặp điều tra viên Nguyễn Hoài Thanh để cung cấp thông tin liên quan vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang