Khởi tố đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới mùa dịch

Thứ Năm, 16/04/2020 18:26

|

(CATP) Ngày 16-4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 1 đối tượng về hành vi vi phạm quy định xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Trước đó, ngày 26/3/2020, Cục Công an thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bàn giao cho Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai 13 công dân nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc, trong đó có Đỗ Thị Thu Hà (SN 1983, trú phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Hà từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép tháng 8/2019.

Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai đã lập hồ sơ, tiếp nhận những công dân trên và tiến hành bàn giao cho Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế cửa khẩu Lào Cai đưa đi cách ly phòng chống dịch Covid -19 tại trường quân sự tỉnh Lào Cai theo quy định.

Ngày 8/4, sau khi Đỗ Thị Thu Hà hoàn thành cách ly phòng chống dịch Covid -19, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai đã yêu cầu Hà đến đơn vị để làm việc.

Đỗ Thị Thu Hà

Tại Đồn Biên phòng, Hà khai nhận: Ngày 6/3/2020 Hà cùng 2 người bạn là nữ giới, bắt xe khách từ Hải Phòng lên Lào Cai để đi lễ Đền Thượng. Sau khi lễ xong, cả 3 bàn nhau vượt biên giới sang Trung Quốc để tìm việc làm.

Khi Hà cùng 2 người bạn vượt biên giới và đi đến thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thì bị Cục Công an thành phố Cảnh Hồng phát hiện nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 26/3/2020 lực lượng Công an Trung Quốc trao trả 13 người nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, trong đó có cả Hà cùng 2 người bạn, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Ngày 15/4/2020, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Qua vụ việc trên là những lời cảnh tỉnh cho các đối tượng đang có ý định vượt biên giới đi tìm việc làm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang