Truy nã kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 307kg ma túy “đá”

Thứ Năm, 16/04/2020 17:38

|

(CAO) Ngày 16-4-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồng Văn Páo (SN 1974, quê quán xã Phi Hải, H.Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng; trú thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong, H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hồng Văn Páo chính là người trực tiếp đã thuê 4 đối tượng gồm: Vàng A Thênh (SN 1996, trú thị trấn Mường Chà, H.Mường Chà, Điện Biên), Hồ A Mạnh (SN 2000, trú Sa Lông, H.Mường Chà, Điện Biên), Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, trú xã Đình Tổ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (SN 1978, trú xã Đăk D’Rông, H.Cư Jút, Đắk Lắk) vận chuyển hơn 307kg ma túy “đá” từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) vào TP.HCM tiêu thụ với giá tiền công là 300 triệu đồng.

Tang vật hơn 307kg được đựng trong 15 bao tải

Ngày 14-3-2020, khi Vàng A Thênh và Hồ A Mạnh đang trên đường sử dụng ôtô vận chuyển số ma túy này đi vào thì bị Công an tỉnh Quảng Bình bao vây bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây là Nguyễn Văn Thắng và Đinh Ngọc Đô.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai Hồng A Páo chính là kẻ cầm đầu đường dây ma túy này nhưng hiện đã bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hồng A Páo trên toàn quốc.

Để phục vụ tốt công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình theo số điện thoại: 02323828765 hoặc 0886030668.

Bình luận (0)

Lên đầu trang