Khởi tố kẻ giết người tình, đốt xác suốt 2 ngày để phi tang

Thứ Sáu, 23/09/2022 10:37

|

(CAO) Ngày 23/9/2022, tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố Trần Văn Hiệp (46 tuổi, ở xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song), kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang, xảy ra trên địa bàn xã Đắk N'Drung.

Theo điều tra ban đầu, do chị Bùi Thị L (43 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) mất tích nhiều ngày, biết chị L có mối quan hệ tình cảm với Trần Văn Hiệp, ngày 4/9/2022, gia đình chị cùng một số người hàng xóm vào nhà rẫy của Hiệp để tìm chị L. Không thấy chị ở đây, nhưng mọi người phát hiện có dấu vết cháy còn rất mới. Nghi ngờ chị L bị giết và đốt xác nên gia đình trình báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc điều tra, mời Hiệp làm việc, bước đầu Hiệp khai nhận chị L và mình có mối quan hệ tình cảm và thú nhận đã giết và đốt xác chị L để phi tang.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo lời khai ban đầu của Hiệp, ngày 23/8, tại nhà rẫy ở thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, Hiệp xảy ra mâu thuẫn với chị L. Hiệp đã dùng cây gỗ dài khoảng 80cm đánh 2 cái trúng vào vùng đầu chị L, cầm 1 khúc gỗ khác ném trúng vào phần gáy của chị. Sau khi phát hiện chị L chết, Hiệp uống thuốc sâu tự tử, Hiệp đến nhà người dân gần đó nhờ chở đến nhà con để nói lời cuối. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Đến ngày 26/8, sau khi điều trị từ bệnh viện trở về, Hiệp liền đến nhà rẫy rồi đưa thi thể chị L bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò, rồi chất củi xung quanh thi thể, dùng dầu diesel đổ lên đốt liên tục trong 2 ngày. Quá trình đốt thi thể chị L, Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà. Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang