Vụ tài xế xe ôm bị cướp lúc nửa đêm: Đối tượng khai gây ra 2 vụ cướp khác

Thứ Năm, 22/09/2022 22:34  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Giữa khuya, anh xe ôm được một nam thanh niên thuê chở đến Công ty Bia Tiger, rồi yêu cầu chở vào quán cà phê Ba Cây Táo. Đến nơi, đối tượng bất ngờ dùng chai tương ớt xịt vào mặt tài xế, tấn công, chiếm đoạt chiếc xe tẩu thoát...

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 10 phút ngày 19-9-2022, anh Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1992, ngụ H.Tuy Phước, Bình Định, tạm trú P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) đến CAP.Hiệp Thành, Q12 trình báo vụ việc như sau: Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 19-9, anh Thịnh đang điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Anphal BS: 77G1-582.07 lưu thông trên QL1A đến gần ngã tư Gò Mây, Q.Bình Tân, thi có một thanh niên (không rõ lai lịch) kêu anh Thịnh lại hỏi “Có chạy xe ôm không?”.

 Chiếc xe tang vật vụ án.

Nam thanh niên nói anh Thịnh chở đến trước Công ty Bia Tiger nằm trên đường Lê Văn Khương, P.Thới An, Q.12, đến nơi khách yêu cầu anh chở tiếp vào quán cà phê Ba Cây Táo ở số 60 đường HT45, KP1, P.Hiệp Thành, Q12. Khi gần tới nới, khách bất ngờ dùng chai tương ớt xịt vào mặt làm anh Thịnh bị cay mắt, mất lái tông xe vào tường nhà dân. Sau đó anh Thịnh giằng co thì đối tượng lấy từ trong người ra một vật màu trắng (nghi là dao) nên anh hoảng sợ để cho tên cướp lấy xe của mình tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ12 nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản” với phương thức gây án manh động, táo bạo nên lập tức báo cáo Đại tá Mai Hoàng- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP. Đồng chí Phó giám đốc liền chỉ đạo CAQ12 phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung điều tra truy xét.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp

Vào cuộc điều tra, trinh sát rà soát hệ thống camera an ninh trên toàn tuyến, ghi nhận vụ cướp xảy ra vào lúc 1 giờ 48 phút ngày 19-9-2022, sau khi gây án đối tượng sử dụng phương tiện lưu thông trên đường Lê Văn Khương hướng về cầu vượt Tân Thới Hiệp, Q12. 

Nhiều tổ trinh sát hình sự đã được điều động tham gia chuyên án. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 20-9, Ban chuyên án các định được đối tượng gây án là Nguyễn Bình An (SN 1995, ngụ xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, không nghề nghiệp). An mới ra tù về tội trộm cắp tài sản và là con nghiện ma tuý. Qua xác minh, đối tượng không có mặt tại địa phương.

Đối tượng Nguyễn Bình An

Khẩn trương xác minh, Ban chuyên án xác định đối tượng An có mối quan hệ mật thiết với một bạn tù là N.T.P (SN 1988, ngụ H.Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) nên chỉ đạo một tổ trinh sát giỏi xuống phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh để lần tìm tung tích. Sau thời gian giám sát, mật phục, Ban chuyên án đã xác định đối tượng An đang có mặt tại nhà của P nên tổ chức bao vây, khống chế, bắt giữ An khi đối tượng đang phê "hàng đá" trên căn gác của ngôi nhà.

Qua đấu tranh, Nguyễn Bình An đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, đã lên kế hoạch đi cướp và chuẩn bị một chai chứa tương ớt để làm hung khí gậy án. Tiếp tục khai thác, đối tượng thừa nhận ngoài vụ cướp nêu trên, thời gian qua An còn gây ra thêm 2 vụ cướp khác tại địa bàn quận 12.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 12 tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận 12 cũng thông báo, ai là nạn nhân trong các vụ cướp do đối tượng Nguyễn Bình An gây ra, liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự CAQ12 (SĐT: 0915.485486) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

Clip vụ cướp do camera ghi lại:

Bình luận (0)

Lên đầu trang