Khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến sai phạm đăng kiểm xe ô tô

Thứ Tư, 01/02/2023 09:11

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 13 bị can là lãnh đạo, cán bộ Trung tâm 2901V để điều tra về hành vi "nhận hối lộ."

Ngày 31/1, tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V (Trung tâm 2901V), địa chỉ ở Km 15+200 Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 13 bị can là lãnh đạo, cán bộ Trung tâm 2901V để điều tra về hành vi "nhận hối lộ."

Đối tượng Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V.

Trong 13 bị can có 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm 2901V gồm: Lê Văn Ngân (SN 1969, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) là Giám đốc Trung tâm 2901V; Tăng Xuân Huy (SN 1974, ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) và Vũ Mạnh Hiền (SN 1977, ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cùng là Phó Giám đốc Trung tâm 2901V.

Các bị can còn lại đều là đăng kiểm viên tại Trung tâm 2901V gồm: Trịnh Quang Lê (SN 1985, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm); Trần Nam Thành (SN 1970, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Vũ Ngọc Thắng (SN 1984, ở phường Phúc La, quận Hà Đông); Nguyễn Văn Cảnh (SN 1986) và Đặng Hồng Minh (SN 1985, đều ở quận Nam Từ Liêm); Ngô Thế Lực (SN 1986, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai); Nguyễn Quang Hùng (SN 1991) và Dương Đức Minh (SN 1982, cùng ở huyện Thanh Trì); Hoàng Phúc Thọ (SN 1990, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) và Lê Quang Linh (SN 1980, ở quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Quá trình điều tra bước đầu, Công an huyện Thanh Trì xác định Trung tâm 2901V làm việc 5 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và sáng thứ Bảy trong tuần.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm 2901V kiểm định khoảng 60 đến 70 phương tiện. Số lượng phương tiện đến đăng kiểm mỗi ngày khác nhau, số tiền thu trái quy định của mỗi phương tiện khác nhau, trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Công an huyện Thanh Trì cũng xác định được cuối mỗi ngày, các đối tượng tập hợp tiền thu lợi bất chính chia cho toàn bộ ban giám đốc, cán bộ, nhân viên của Trung tâm theo tỷ lệ 20% tổng số tiền đưa Lê Văn Ngân (Giám đốc) làm chi phí "đối ngoại"; 1 triệu đồng đưa vào quỹ (nếu ngày nào ít hơn 50 xe không phải trích số tiền này vào quỹ) dùng cho các công việc của đơn vị như lễ, Tết, nghỉ mát, thanh tra...

Hoàng Phúc Thọ cầm tiền quỹ này và chi tiêu theo sự chỉ đạo của Lê Văn Ngân.

Sau khi trừ các khoản chi phí trên, số tiền còn lại được chia thành 51 phần bằng nhau và chia theo tỷ lệ: Giám đốc nhận 5 phần/người; Phó giám đốc nhận 4 phần/người; đăng kiểm viên nhận 3 phần/người, nhân viên văn phòng, kế toán và bảo vệ nhận 1 phần/người.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì tích cực điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

* Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Thường Tín cũng đã thông tin về các sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 2915D (địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội). Theo đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra, làm rõ. Các bị can gồm: Đinh Văn Hùng (59 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hiệp Hà; Phạm Chí Công (33 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2915D; Đỗ Tiến Đức (32 tuổi, trú tại quận Hà Đông) và Trần Văn Điềm (26 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đều là đăng kiểm viên; Lưu Thị Hà (34 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) là nhân viên nghiệp vụ.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an phát hiện Trung tâm đăng kiểm 2915D thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và khí thải bảo vệ môi trường.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khi các chủ phương tiện đến đăng kiểm tại trung tâm, các đăng kiểm viên phát hiện các lỗi về phanh hay tiêu chuẩn khí thải...

Tuy nhiên, các đối tượng đã gặp riêng chủ phương tiện yêu cầu đưa từ 200.000-300.000 đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định.

Sau khi nhận tiền, đối với lỗi phanh, các đăng kiểm viên thực hiện cài số lùi để máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu. Đối với lỗi tiêu chuẩn khí thải, đăng kiểm viên sẽ che "mắt cảm biến khí thải" để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cũng liên quan đến sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, ngày 14/1, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP.Hà Nội) cho biết Công an TP đã phát hiện 9 vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm, đã khởi tố 4 vụ với 18 bị can để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trong số đó, 3 bị can là giám đốc trung tâm, 1 bị can là phó giám đốc trung tâm, 14 bị can là đăng kiểm viên.

Đối với năm vụ còn lại, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ 57 đối tượng là các giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để phục vụ điều tra. Số tiền thu lời bất chính xác định bước đầu khoảng 18,262 tỷ đồng.

Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, 10 trung tâm có sai phạm; trong đó, 2 trung tâm do Cục Đăng kiểm quản lý (2901V, 2906V), 2 trung tâm Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội quản lý (3301S, 3302S), 1 trung tâm do Tổng Công ty vận tải Hà Nội quản lý (2903S) và 5 trung tâm đăng kiểm tư nhân, xã hội hóa (2914D, 2918D, 2923D, 2929D, 2901S).

Theo Công an TP.Hà Nội, các sai phạm phổ biến của các trung tâm là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như: hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải, phụ tùng đối với phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn; đặc biệt là các phương tiện hoán cải trong công đoạn kiểm tra thủ công; nhập biển số xe, gắn cảm biến và tiến hành đo nồng độ khí thải của xe ôtô khác để cho xe ôtô thực tế đăng kiểm đảm bảo đủ tiêu chuẩn về khí thải và được thông qua kiểm định.

Bên cạnh đó, một số trung tâm sử dụng phần mềm để can thiệp vào hệ thống chỉnh sửa vòng tua, thay đổi thông số kiểm định khí thải đối với các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ chiều cao thành thùng xe tải...

Bình luận (0)

Lên đầu trang