Vụ hai mẹ con “bỗng dưng” bị đánh gây thương tích:

Khởi tố vụ án, chờ phê chuẩn khởi tố bị can

Thứ Năm, 25/03/2021 17:27

|

(CAO) Ngày 25-3, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến 2 mẹ con bị đánh “hội đồng” xảy ra tại ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An vào ngày 9-11-2020.

Cũng theo Công an huyện Chợ Gạo, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiếm sát cùng cấp để đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Bà Tầm và anh Hiền bị một số người vây đánh, gây thương tích (ảnh cắt từ clip).

Như Báo Công an TPHCM điện tử thông tin, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 9-11-2020, tại ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An, Nguyễn Toàn Thắng (35 tuổi, chồng bà Đào Thị Lợi) cùng Đào Trọng Nhân (27 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (31 tuổi), Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi), Đào Văn Hiệp dùng búa đập trụ xi măng, cắt lưới B40 do ông Nguyễn Minh Hoàng (ngụ tại địa phương) rào vì tranh chấp lối đi.

Lúc này, anh Đoàn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An) đứng chụp hình thì xảy ra cự cãi và bị đánh gây thương tích, phải nhập viện điều trị thời gian dài. Còn bà Nguyễn Thị Tầm (71 tuổi, mẹ anh Hiền) trong lúc can ngăn cũng bị đánh trúng vào mặt gây thương tích.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Chợ Gạo điều tra. Hai nạn nhân sau đó được Công an đưa đi giám định thương tích theo quy định.

Thông báo kết luận giám định tỉ lệ thương tích của anh Hiền, bà Tầm.

Theo thông báo kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo, tại thời điểm giám định tỷ lệ thương tích của anh Hiền là 15%, còn bà Tầm là 8%.

Theo chị Đoàn Thị Tiền (43 tuổi, chị anh Hiền) cho biết: "Hàng tháng Hiền phải lên bệnh viện tâm thần ở Đồng Nai để khám và lấy thuốc uống, còn mẹ tôi phải làm vật lý trị liệu do bị các đối tượng hành hung. Vụ việc xảy ra đến nay đã hơn 4 tháng và các đối tượng vẫn chưa bị xử lý, nên gia đình đề nghị cơ quan chức năng sớm đưa những người liên quan ra xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang