Kiếm 3 tỷ đồng từ việc làm bằng giả

Thứ Năm, 25/06/2015 12:51  | Mai Hà

|

(CATP) Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên mạng một số đối tượng tự giới thiệu làm bằng giả tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (ĐH, CĐ, TC), chứng chỉ và các giấy tờ khác cho người có nhu cầu.

Thủ tục rất đơn giản: khách hàng chỉ cần gửi thông tin cá nhân vào hộp thư của đối tượng, rồi chuyển tiền qua tài khoản (TK) ngân hàng là xong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ. Các trinh sát gặp không ít khó khăn do đối tượng di chuyển liên tục tại nhiều địa điểm như TPHCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng và sử dụng nhiều tên giả, thay sim điện thoại liên tục...

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-6-2015 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ hành vi lừa đảo của Trần Tấn Đạt (SN 1992, quê ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trần Tấn Đạt

Hàng ngày, Đạt có mặt từ sáng sớm tới khuya tại các quán Internet thuộc địa phận xã Nghĩa Thành lập nhiều TK trên Facebook, thêm trang fanpages “làm bằng ĐH” hoặc tham gia các nhóm khác nhau, các diễn đàn nhằm đăng thông tin về việc làm các loại bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC, chứng chỉ tốt nghiệp và các loại giấy tờ khác nhau với giá từ 1 - 30 triệu đồng.

Ngoài việc sử dụng nhiều sim rác điện thoại, hộp thư điện tử lambangcacloai@gmail.com, buicongminh79@gmail.com, dichvu686868@gmail.com... tung lên mạng để khách có nhu cầu liên hệ, Đạt còn đến các khách sạn ở Q.Tân Bình, TPHCM mua chứng minh nhân dân (CMND) của khách bỏ quên giá 100 ngàn đồng/cái, mang về cắt, dán thay ảnh của hắn vào, mang đi mở TK ở nhiều ngân hàng khác nhau để nhận tiền lừa đảo.

Theo thỏa thuận, khách phải đặt cọc trước 30%, số còn lại sẽ hoàn tất khi xong giấy tờ, tiền gửi vào TK của Đạt. Sau đó, đối tượng bịt mặt, đội mũ đến các trụ ATM tại thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức và một số nơi khác ở TPHCM rút tiền, rồi vứt luôn sim rác điện thoại.

Trong số nạn nhân của Đạt có chị V.M.H, ở Q.Hà Đông, Hà Nội. Ngày 18-1-2015, do có nhu cầu xin việc cho em nên chị H. lên mạng tìm người làm bằng Đại học Luật tại chức giả, được Đạt (lấy tên giả là Bùi Công Minh) ra giá 19 triệu đồng.

Ngày 19-1-2015, chị H. đặt cọc trước 6 triệu và gửi ảnh, CMND qua hộp thư điện tử của Đạt. Ngày 2-2, khi Đạt báo đã làm xong, chị H. chuyển nốt 13 triệu vào TK. Mãi không thấy Đạt gửi bằng, gọi điện thoại thì không liên lạc được, chị H. mới biết mình bị lừa.

Trường hợp anh N.M.C (trú tại Đồng Nai), do muốn có bằng giả trường ĐH Ngân hàng TPHCM để xin việc, anh liên hệ và Đạt ra giá 15 triệu. Nhưng đối tượng lại đưa ra nhiều lí do, yêu cầu anh C. chuyển tổng cộng 35 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều người là nạn nhân của Đạt, nhưng do ngại nên không đến trình báo.

Ngày 22-6-2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Tấn Đạt về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt lên tới 3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang