“Kiều nữ” lừa bệnh nhân ung thư 2 tỷ đồng nướng vào casino

Thứ Ba, 26/05/2020 19:26  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mê bài bạc, kiều nữ làm giả sổ đỏ đem thế chấp sau đó vay tiền nhiều lần của nữ chủ tiệm cầm đồ. Gần 2 tỷ đồng chiếm đoạt được, đối tượng đem vào sòng casino chơi và thua hết.

TAND TP.Đà Nẵng chiều 25-5 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Huyền (SN 1976, HKTT: 06 Vị Thanh, P.Vị Hoàng, TP.Nam Định; tạm trú 80 Ngô Chi Lan, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Nạn nhân của Huyền bị lừa chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, mắc bệnh ung thư và đã qua đời.

Bị cáo Hoàng Thị Huyền ((SN 1976, HKTT TP.Nam Định; tạm trú 80 Ngô Chi Lan, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, vào ngày 10-6-2019, Huyền thông qua một người bạn tên My nhờ người đàn ông tên là Hiến (làm việc ở tiệm photocoppy trên đường Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm giả chứng minh nhân dân, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có số hiệu: CO001992, thửa đất số 127, tờ bản đồ số 4, địa chỉ Lô 77, khu B2 – 72 tại Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) với diện tích 110m2.

Ngày 29-6-2019, Huyền đem sổ đỏ giả này đến cơ sở dịch vụ cầm đồ số 61 Trần Phước Thành (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) của chị Trần Thị Phương Dung (SN 1966, ngụ Q.Cẩm Lệ) để thế chấp vay mượn tiền. Chị Dung tưởng sổ đỏ thật nên cho Huyền vay 10.000 USD (khoảng hơn 321,5 triệu đồng) và 450 triệu đồng.

Sau đó, từ ngày 1-7-2019 đến ngày 9-7-2019, Huyền tiếp tục 3 lần vay thêm của chị Dung tổng số tiền 1,17 tỷ đồng. Tất cả các lần vay mượn, Huyền đều viết giấy mượn tiền và cam kểt đến 12-7-2019 sẽ thanh toán đủ cho chị Dung.

Đến hẹn, Huyền vẫn không trả cho chị Dung theo cam kết. Nhiều lần liên lạc với Huyền không được, chị Dung đem sổ đỏ đến Văn phòng Công chứng Phước Nhân (686 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để làm thủ tục chuyển nhượng theo thỏa thuận thì được Văn phòng công chứng kiểm tra, rà soát, đối chiếu đến các cơ quan chức năng và kết quả sổ đỏ giả.

Nhận được đơn tố giác tội phạm của bị hại, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP.Đà Nẵng xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Huyền. Qua đấu tranh khai thác, Huyền khai nhận đã nướng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của chị Dung vào sòng casino Furama (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Hoàng Thị Huyền thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Huyền khai trước đó cũng đã trả được cho chị Dung 50 triệu đồng tiền gốc và 360 triệu đồng tiền lãi nhưng không có tài liệu chứng minh và chị Dung đã qua đời vì bệnh ung thư nên không thể đối chất.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Huyền 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tổng hợp hình phạt 12 năm 6 tháng tù; buộc bị cáo hoàn trả gần 2 tỷ đồng là số tiền chiếm đoạt được của chị Dung cho người thân, gia đình chị Dung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang