Phá băng "bò tặc" chuyên nghiệp

Thứ Ba, 26/05/2020 17:19

|

(CATP) Từ cuối năm 2019 đến những tháng đầu năm 2020, CAH Chư Prông (Gia Lai) nhận trình báo của người dân về việc mất trộm bò nên lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ lên kế hoạch đấu tranh và thành lập Ban chuyên án vào tháng 2-2020.

Đội CSHS CAH Chư Prông nhanh chóng vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn. Mở rộng địa bàn, trinh sát phát hiện cặp vợ chồng hờ Trần Văn Hùng (SN 1988) và Vũ Thị Quý (SN 1991, cùng trú làng Jít Rông 2, xã Ia Din, H.Đức Cơ, Gia Lai) có biểu hiện khả nghi. Hùng là đối tượng bất hảo với 2 tiền án "trộm cắp tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma túy", chưa được xóa án tích. Cả hai dù không có công việc ổn định nhưng thời gian gần đây, Quý mở quầy bán thịt bò ngay tại nhà, còn Hùng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu xài.

Qua nắm bắt tình hình, khoảng 22 giờ ngày 4-5, trên đường liên xã Ia Kriêng (H.Đức Cơ, Gia Lai), phát hiện ôtô 16 BS: 81B-0611 lưu thông trên con dốc có dấu hiệu đáng ngờ nên lực lượng CAH Chư Prông phối hợp CAH Đức Cơ tiến hành kiểm tra. Trên xe có Hùng và vợ, toàn bộ băng ghế phía sau được tháo bỏ để chở 2 con bò. Trước chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở làm việc. Xác minh nhanh, 2 con bò trên của anh Siu Krang (SN 1987) và Rơ Lan Pleo (SN 1975).

Vợ chồng Vũ Thị Quý và Trần Văn Hùng

Quý và Hùng khai nhận, khoảng 14 giờ ngày 4-5, Hùng gọi điện rủ Siu Quốc Khánh (SN 2000) đi trộm bò. Sau đó, Hùng lấy xe máy chở Khánh đến xã Ia Pia, cả hai dắt trộm 2 con bò của hai anh Krang và Pleo thả ngoài đồng đem giấu. Đợi đến tối, Hùng gọi điện cho Quý điều khiển ôtô trên chở Trương Văn Toán (SN 1994) đến nơi giấu bò chở về. Trước đó, chiều 2-5, Khánh, Toán và Hùng cùng đi xe máy từ H. Đức Cơ đến khu vực xã Ia Boòng (H. Chư Prông), tới nhà anh Rơ Châm Pan (SN 1994), cả ba dắt trộm 3 con bò ở sau vườn.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai từ đầu năm đến nay đã thực hiện 7 vu trộ mvớ i23 con bo củ angườ idân tại địa bàn các xã Ia Pia, Ia Boòng, Ia Puch, Ia O tại H.Chư Prông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang