Kỹ sư tin học vào sân bóng đá trộm thẻ Visa rồi tiêu xài hoang phí

Thứ Sáu, 09/06/2017 08:49  | Ngọc Quảng

|

(CAO) Qua trình báo của anh Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (SN 1989, trú Q.Bình Thạnh) về việc bị trộm hai thẻ Visa, mất gần 100 triệu đồng, CA Q.3 vào cuộc, bắt được kẻ trộm trong thời gian ngắn.

Từ công tác điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh Quốc (SN 1984, ngụ Tổ 17, Vĩnh Trung, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng; tạm trú số 304/80A Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, Kỹ sư phần mềm tin học) khai nhận khoảng 19 giờ ngày 17-5-2017, Quốc đến sân bóng đá “C.L” (Q.Tân Bình) đá bóng.

Lúc này, anh Vũ cũng đến đây đá bóng có để một túi xách ngoài đường biên, bên trong có bóp và điện thoại. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Quốc ra sân ngồi cạnh túi xách của anh Vũ, lợi dụng không có ai chú ý, Quốc lấy 2 thẻ tín dụng Visa mang về nhà.

Sau đó, Quốc chở Phạm Thanh Tuấn (SN 1987, trú P.13, Q.Tân Bình) đến của hàng Z. (đường Cao Thắng, P.4, Q.3) cà thẻ mua một máy ảnh Canon 5D MAX IV giá 74 triệu đồng.

Sau đó cả hai đến cửa hàng điện thoại F. (đường CMT8, P.5, Q.3) mua 1 iPad giá hơn 13 triệu đồng, 1 tai nghe giá hơn 1,6 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Sansung A5 gần 8 triệu đồng.

Sau khi tính tiền xong, Tuấn giấu ĐTDĐ và tai nghe vào túi quần, khi ra Tuấn nói với Quốc chỉ cà được 1 Ipad thì hết tiền. Tuấn giao iPad cho Quốc; Quốc trả cho Tuấn 2 triệu đồng tiền công.

Sau đó, Tuấn mang tai nhe về nhà sử dụng còn điện thoại Samsung A5 mang đến một của hàng ở P.13, Q.Tân Bình bán được hơn 6 triệu đồng. Quá trình điều tra, 2 đối tượng này còn khai nhận thực hiện 7 vụ từ năm 2015 đến khi bị bắt.

Vào nhà dân trộm cắp, rồi bắt cóc bé gái 8 tuổi ra nghĩa địa để hiếp dâm
 

Ngày 30-5-2017, công an tiến hành khám xét chỗ ở của Tuấn thu giữ được một tai nghe. Khám xét chỗ ở của Quốc thu giữ được 2 thẻ Visa của anh Vũ; 1 máy ảnh, 1 iPad. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều máy ảnh, iPad và nhiều giấy tờ tùy thân, đăng ký xe của người khác.

Ngày 7-6-2017, Cơ quan CSĐT, CA Q.3 ra Quyết định tạm giữ và gia hạn tạm giữ đối với Nguyễn Ngọc Anh Quốc và Phạm Thanh Tuấn để xử lý về hành vi: trộm cắp tài sản và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua thông tin và hình ảnh trên, ai là nạn nhân xin liên hệ với đội cảnh sát điều tra CA Q.3, số 341 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM gặp Điều tra viên Vương Văn Mười để được hướng dẫn giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang