Công an huyện Tân Biên:

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích

Thứ Hai, 29/05/2017 00:00

|

(CAO) Ngày 25-5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh cho biết đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 đối tượng: Lê Văn Điều (31 tuổi) và Nguyễn Văn Điều (30 tuổi cùng ngụ Tân Lập, Tân Biên) về hành vi trộm cắp tài sản, riêng Lê Văn Điều thêm hành vi cố ý gây thương tích.

Hành trình 300 ngày đêm truy bắt 42 tên trộm

Vào đầu tháng 5-2017, anh Lý Trọng Thịnh (27 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đến Công an huyện Tân Biên báo tin mình bị kẻ trộm lấy mất 2 máy cưa trị giá hàng chục triệu đồng tại vườn cao su thanh lý thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập.

Đối tượng Lê Văn Điều

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện tiến hành điều tra xác minh những đối tượng nghi vấn. Đang trong quá trình điều tra thì vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 1-5, tại xã Tân Lập đối tượng Phan Hà Lâm (17 tuổi); Nguyễn Minh Tâm (23 tuổi) mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tâm đến nhà người bà con là Lê Văn Điều mượn cây giáo đến giải quyết. Sợ Tâm làm điều không phải nên Điều cầm cây giáo và đi theo để ngăn cản.

Lúc này, Công an xã nhận được tin báo có một nhóm đối tượng thanh thiếu niên đang sử dụng hung khí để đánh nhau. Công an xã phân công anh Nguyễn Văn Hòa và Vũ Tâm Định là công an viên đến ngay hiện trường ngăn chặn kịp thời vụ ẩu đã. Sau đó mời đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Điều

Trên đường về, anh Định chở đối tượng Phan Hà Lâm ngồi giữa anh và Hòa, chạy được một đoạn, anh Định phát hiện Lê Văn Điều đang cầm cây giáo tự chế đi về nhà nên dừng xe yêu cầu Điều giao nộp hung khí. Thấy Lâm ngồi trên xe, Điều dùng cây giáo đánh mạnh vào Lâm nhưng anh Hòa đưa tay lên đỡ thì bị lưỡi cây giáo đâm trúng làm đứt gân ngón tay út. Sau sự việc xảy ra, Điều bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

Qua làm việc, Công an huyện xác định ngoài hành vi cố ý gây thương tích trên, Lê Văn Điều còn tham gia trộm cắp 2 máy cưa với Nguyễn Văn Điều nên tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Điều về phục vụ điều tra. Thu giữ: 1 mỏ lếch; 1 cây kiềm; 2 đoạn xà ben và một số vật dụng khác.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận: hàng ngày Lê Văn Điều và Nguyễn Văn Điều đi làm thuê, làm mướn nhưng đến tối thì Lê Văn Điều đi bằng xe đạp vòng quanh các tuyến đường thấy nhà nào có gà đá thì bẻ khóa, cắt rào đột nhập vào trộm, rồi mang về đưa cho Nguyễn Văn Điều đem sang Campuchia bán.

Ngoài việc trộm gà đá, Lê Văn Điều thấy lán của anh Lý Trọng Thịnh đang cưa cây cao su thanh lý, biết có tài sản nên chờ đêm xuống mọi người ngủ say, Lê Văn Điều đột nhập vào trộm 2 máy cưa rồi điện thoại cho Nguyễn Văn Điều chạy xe mô tô đến chở đi bán.

Sau khi bán được tài sản trộm được, Nguyễn Văn Điều mua ma túy đá về cả hai cùng nhau sử dụng. Với thủ đoạn như trên, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp. Được biết, Lê Văn Điều và Nguyễn Văn Điều mỗi người đều đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang