Ba đối tượng góp tiền mua ô tô đi trộm chó

Chủ Nhật, 28/05/2017 16:08  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ba thanh niên góp tiền mua ô tô rồi điều khiển đến các huyện khác nhau trong tỉnh Nghệ An để trộm chó.

Ngày 28-5, công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết khởi tố 3 đối tượng trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi trộm chó.

Các đối tượng bị bắt

Chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn huyện Tân Kỳ liên tiếp xảy ra các vụ mất chó chủ yếu vào ban đêm và gần sáng. Có những vụ trộm chó khi bị phát hiện, người dân đuổi theo bị các đối tượng dùng hung khí như dao, kiếm, vỏ chai tấn công.

Trước diễn biến ANTT phức tạp trên địa bàn, công an huyện Tân Kỳ thành lập chuyên án để đấu tranh. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 15-5, công an phát hiện các đối tượng trộm chó rồi đưa đến Truông Dong (thuộc khối 1, thị trấn Tân Kỳ) tập kết.

Khi phát hiện lực lượng công an bao vây, 2 đối tượng lên xe máy bỏ chạy, còn lại một đối tượng bị bắt giữ, cùng 4 lồng sắt, 6 con chó, 3 thanh kiếm, 1 ô tô để vận chuyển chó. Đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Công Hảo (SN 1986, trú tại xóm 1, xã Minh Thành).

Bắt kẻ trộm chó bằng súng kích điện
 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Hảo khai 2 đối tượng bỏ chạy gồm: Nguyễn Hữu Bằng (SN 1987, trú tại xã Nam Thành) và Cao Tiến Triển (SN 1988, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng gây ra 21 vụ trộm chó ở các huyện lân cận.

Sau đó, công an huyện Tân Kỳ kết hợp với các địa phương truy bắt thành công Nguyễn Hữu Bằng và Cao Tiến Triển. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm chó của mình. Riêng chiếc ô tô, cả ba đối tượng mua chung từ tiền trộm chó để vận chuyển chó trộm được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang