Bắt nhóm “đạo chích” trộm gần 40 xe máy

Thứ Năm, 21/03/2019 12:57

|

(CAO) Công an TP. Bảo Lộc vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng là các con nghiện ma túy nặng, có hành vi trộm cắp gần 40 chiếc xe máy trên địa bàn.

Không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, các đối tượng trộm xe máy để lấy tiền ăn xài, chích hút ma túy. Sau nhiều ngày theo dõi mật phục, các trinh sát hình sự đã bao vây, bắt gọn chúng.

Các đối tượng gồm: Cù Duy Lâm (31 tuổi, trú xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng), Đồng Mạnh Hùng (30 tuổi, trú thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) và Lê Anh Kiệt (23 tuổi, trú thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Ba đối tượng trong vụ án

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12-2018 đến đầu tháng 3-2019, đơn vị liên tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy cắp các loại xe máy đắt tiền như Exciter, Air Blade, Lead…

Vào cuộc điều tra, công an đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn liên quan trực tiếp tới các vụ trộm là Cù Duy Lâm và Lê Anh Kiệt. Khi phát hiện Lâm và Kiệt đang ở tại phòng trọ (hẻm 81/2 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Bảo Lộc), lực lượng công an ập vào khám xét bắt quả tang cùng một số dụng cụ “hành nghề” như biển số xe giả và vam phá khóa xe máy…

Tại Cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, đã cùng nhau thực hiện trót lọt 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn Bảo Lộc. Riêng đối tượng Lâm cùng Đồng Mạnh Hùng thực hiện trót lọt thêm 4 vụ trộm xe máy khác. Hùng cũng bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Đấu tranh mở rộng vụ án, công an phát hiện, ngoài việc trộm 16 xe máy trên địa bàn TP. Bảo Lộc Lâm, cả 3 đối tượng trên còn gây ra 22 vụ trộm xe máy khác ở các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh (Lâm Đồng), Tân Phú (Đồng Nai) và tỉnh Đắk Lắk.

Tất cả xe máy trộm được, các đối tượng mang về giao lại cho 1 đối tượng khác nhờ tiêu thụ. Hiện, vụ án đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang