Hình sự đặc nhiệm đón lõng bắt hai tên cướp giật

Thứ Năm, 21/03/2019 08:27  | Song Ngân

|

(CAO) Lúc 11 giờ 40 trưa 19-3, Tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TPHCM nhận được tin báo cần hỗ trợ do Công an quận 2 gọi đến về vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thanh Thảo (SN 1984, ngụ P.Bình Trưng Tây, quận 2) bị cướp chiếc điện thoại Oppo F6 màu đen, bọn cướp đang tẩu thoát trên đường Đỗ Xuân Hợp về hướng quận 9.

Lập tức tổ hình sự đặc nhiệm cấp tốc xuống đường Đỗ Xuân Hợp tổ chức tuần tra, đón lõng bọn cướp. Khoảng 20 phút sau, khi cảnh sát đặc nhiệm ém quân trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn thuộc địa bàn phường Phước Long A thì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn chở nhau trên chiếc xe Wave anpha màu xanh, BS: 84H5-6688 rẽ vào đường 26.

Lập tức các anh tổ chức vây bắt cả hai, kiểm tra trong người các đối tượng phát hiện nhiều dụng cụ bẻ khóa xe máy chuyên nghiệp, một con dao bấm cùng tang vật là chiếc điện thoại Oppo.

Qua đấu tranh nhanh, 2 đối tượng thừa nhận vừa cướp giật tài sản ở phường Bình Trưng Tây, quận 2. Hai đối tượng được đưa về Đội cảnh sát hình sự quận 9 để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tang vật và phương tiện gây án của bọn cướp
Hình sự đặc nhiệm quận 9 bắt gọn hai tên cướp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là Trần Ngọc Hùng (SN 1987, ngụ phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM) và Lê Hoàng Phim (SN 1992, ngụ thị trấn Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Trước đó, vào sáng cùng ngày, chúng sử dụng xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm phụ nữ cướp giật tài sản và bẻ khóa trộm cắp xe máy.

Khi đến đường số 6, phường Bình Trưng Tây, quận 2, phát hiện chị Thảo đang nói chuyện điện thoại nên Hùng áp sát để Phim cướp giật rồi chạy về quận 9 thì bị bắt.

Qua trích lục hồ sơ, cơ quan công an xác định Hùng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản” vào năm 2007 tại Bình Thạnh; năm 2002 bị Công an phường Đa Kao, quận 1 đưa đi trường giáo dưỡng số 4 tại Long Thành, Đồng Nai và năm 2015 bị Công an phường Tân Định, quận 1 đưa đi cai nghiện tại trung tâm Đức Hạnh, tỉnh Bình Phước.

Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy.

Do nơi xảy ra vụ cướp giật tài sản ở quận 2 nên ngay trong ngày, Công an quận 9 đã bàn giao hai đối tượng và tang vật cho Đội cảnh sát hình sự Công an quận 2 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang