Lãnh 9 tháng tù vì giả mạo chữ ký Bộ trưởng

Thứ Bảy, 19/09/2015 12:13  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Giả mạo chữ ký Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để tuyển sinh, Nguyễn Đức Tâm (Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Văn Hiến - Thanh Hóa) bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Được biết vào năm 2010, Trường Trung cấp Văn Hiến có công văn gửi Trường ĐH Y Hải Phòng, đề nghị đào tạo cho trường này 30 bác sĩ đa khoa.

Tiếp đó, Bộ GD&ĐT đồng ý cho Trường Đại học Y Hải Phòng đào tạo 30 bác sĩ cho Trường Trung cấp Văn Hiến. Bộ GD&ĐT yêu cầu các bên đảm bảo tuân thủ việc đào tạo đúng quy định, quy chế tuyển sinh.

Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước, Nguyễn Đức Tâm bị phạt 9 tháng tù giam

Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng ý cho Trường Trung cấp Văn Hiến tuyển sinh, hình thức đào tạo theo địa chỉ. Tuy nhiên, danh sách thí sinh mà Trường Trung cấp Văn Hiến gửi Trường ĐH Y Hải Phòng chỉ được xét duyệt 4 thí sinh đạt yêu cầu, 21 thí sinh bị loại.

Để gửi được số lượng lớn thí sinh đi đào tạo tại ĐH Y Hải phòng, Nguyễn Đức Tâm lập danh sách của 30 thí sinh, tự soạn công văn, giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng nhà trường để gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xin xác nhận vào bản danh sách 30 thí sinh.

Ông Tâm cũng chuyển đến Trường Đại học Y Hải Phòng danh sách thí sinh gửi đi đào tạo, với chữ ký và đóng dấu đỏ xác nhận của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi điều tra sự việc Bộ GD&ĐT khẳng định không ký xác nhận vào danh sách thí sinh trên, khẳng định các chữ ký và con dấu trên đều là in sao, giả mạo.

Trước sự việc như trên, ngày 18-9, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Đức Tâm 9 tháng tù giam, đồng thời truy thu 280 triệu đồng vào ngân quỹ nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang