Bênh em gái, đâm chết kẻ gây sự

Thứ Sáu, 18/09/2015 19:01  | Thiên Lý

|

(CAO) Đó là bị cáo Trương Tiến Ngọc (SN 1974, trú thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) vừa được TAND Cấp cao Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm, giảm cho bị cáo từ 6 năm tù xuống còn 5 năm về tội giết người.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29-5-2015, Lương Ngọc Hải, Phan Thanh Bình, Lưu Quang Hà và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại quán cà phê của Hải tại xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Quá trình ăn nhậu thì giữa Bình và Hà nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau, rồi Bình cầm 1 ly bia bằng thủy tinh đánh vào đầu của Hà làm rách da đầu, Hà đánh lại Bình thì được những người ngồi nhậu cùng can ra và đưa Bình về nhà tại thôn 4, Diên Phú, Diên Khánh.

Lúc này, Hải thấy vậy thì nói với Hà “Sao anh nhịn nó?” thì Hà nói “Thôi anh em không bỏ qua đi!”. Nghe Hà nói vậy nhưng Hải vẫn cầm 1 võ chai bia chạy đến nhà Bình và chửi Bình “Quán tao mới đầu tư hai mươi mấy triệu mà mày vô phá!” và cầm vỏ chai bia đập vào đầu của Bình, cả hai lao vào vật nhau thì được anh Bùi Tấn Đạt và chị Trương Thị Tuyết Hạnh ra can.

Tuy nhiên, Hải nói với Bình “Mày chưa yên với tao đâu!” rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Hải cầm 1 cây mã tấu chạy vào nhà tìm chém Bình, Bình thấy vậy bỏ trốn ra phía sau nhà. Hải gặp Hạnh, dí Hạnh vào tường nhà và đòi chém Hạnh.

Bị cáo Trương Tiến Ngọc trước vành móng ngựa

Lúc này, Trương Tiến Ngọc là anh ruột của Hạnh, ở sát nhà Hạnh nghe hàng xóm la lên “Nó mang mã tấu xuống nữa kìa!” nên Ngọc nhìn ra thấy Hải cầm mã tấu đến. Do đó, Ngọc chạy ra sau bếp lấy một con dao rồi chạy sang để đánh Hải.

Khi đến đường luồn giữa hai nhà thì Ngọc và Hải cùng xông vào đánh nhau, Hải cầm mã tấu chém từ trên xuống 1 nhát thì Ngọc đưa tay trái lên đỡ còn tay phải cầm dao đâm một nhát vào bụng của Hải, rồi Ngọc rút dao ra đâm tiếp 7 nhát nữa vào người của Hải.

Lúc này, có một thanh niên (không xác định) từ ngoài chạy vào cầm cây đánh một nhát vào đầu Ngọc. Ngọc ngã xuống rồi đứng lên bỏ chạy trốn sang nhà bà Trần Thị Thự và dấu con dao đã đâm Hải tại nhà bà Thự. Hải được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi. Khoảng 1 giờ sau, khi nghe tin Hải chết, Ngọc đến Công an xã Diên Phú đầu thú.

Sau khi gây án gia đình Ngọc đã bồi thường cho đại diện người bị hại 50 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang