Lão bán vé số xô đồng nghiệp tử vong

Thứ Ba, 05/06/2018 12:28  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Không chịu ở lại quán, ông lão bán vé số ôm đồng nghiệp, rồi sau đó xô ngã nạn nhân dẫn đến chấn thương tử vong.

Trưa ngày 5-6, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể ông Mai Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, H.Tri Tôn) cho gia đình lo hậu sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 30-5, sau giờ bán vé số dạo, ông Hoàng và đồng nghiệp là Phạm Văn Lang (77 tuổi, cùng địa phương) vào quán S.M nhậu (thuộc ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà) nhưng không ngồi cùng bàn.

Trong lúc nhậu, giữa đôi bên có xảy ra cự cãi xung quanh việc đi bán vé số dạo. Không muốn bị trêu chọc ông Lang bỏ về. Lúc này, ông Hoàng chạy theo ôm cổ ông Lang đòi đánh nhau. Tuy nhiên ông Lang xô ngã người đồng nghiệp xuống đường nhựa gây chấn thương vùng đầu.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Hoàng tử vong sau đó. Do ông Lang lớn tuổi nên công an cho ông này được tại ngoại và tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang