Kế hoạch tỉ mỉ trộm hơn 86 lượng vàng trên xe khách

Thứ Sáu, 26/03/2021 15:58

|

(CAO) Cơ quan CSĐT, Công an Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trộm cắp 80 lượng vàng SJC, 6,898 lượng vàng dạng nữ trang 99% và 2000 USD tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Phong (SN 1981, ngụ P. Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai) - tài xế của hãng xe khách G.P. biết được thông tin sẽ có số vàng lớn được vận chuyển từ TP.Pleiku đi TP. Hồ Chí Minh trên xe khách BS: 81B - 017.26 của hãng G.P, nên rủ Hoàng Đình Dũng (SN 1981) và Hoàng Duy Lâm (SN 1993, cùng ngụ P.Hoa Lư, TP. Pleiku) bàn kế hoạch trộm số vàng trên.

Số vàng thu được 

Theo như kế hoạch đã bàn bạc, tối 5-3, Lâm và Dũng giả làm khách, đón chiếc xe trên để đi. Đến 23 giờ cùng ngày, khi xe dừng nghỉ tại trạm Rạng Đông trên Quốc lộ 14 (P.Khánh Xuân, TP. Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) thì Dũng xuống xe, còn Lâm tìm bao đựng vàng, đem giấu sau trạm dừng rồi lên xe đi tiếp.

Sau đó, Lâm nhắn tin thông báo cho Dũng biết là đã lấy trộm được vàng trên và 2 đối tượng xuống xe 2 điểm khác nhau. Sau đó, cả hai đón xe taxi quay lại lấy số vàng giấu trước đó. Khi về đến Gia Lai, 3 đối tượng chia nhau số vàng và tiền trộm được.

Đối tượng Hoàng Duy Lâm

Sau khi bị hại trình báo, Công an vào cuộc điều tra, biết khó thoát nên ngày 16-3 tài xế Nguyễn Văn Phong đến Cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp 500 USD. Ngày 18-3, Phòng Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp Hoàng Đình Dũng, khám xét nhà thu giữ toàn bộ số vàng mà Lâm đã chia cho Dũng. Ngày 24-3, Hoàng Duy Lâm cũng đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan CSĐT đã thu giữ 48 miếng kim loại màu vàng Lâm cất giấu tại Nghĩa Trang TP. Pleiku.

Bình luận (0)

Lên đầu trang