Truy nã gã côn đồ có hình xăm trên cổ

Thứ Năm, 29/10/2020 09:23  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Cơ quan CSĐT CAQ Gò Vấp vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trần Thanh Tú (ảnh, SN 1994, ngụ ấp 2, X.Đa Phước, H.Bình Chánh, tạm trú P5, Q.Gò Vấp) can tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác".

Khoảng 21 giờ 30 ngày 15-7-2020, sau khi tham gia cuộc nhậu, Nguyễn Trần Thanh Tú được bạn là Huỳnh Hữu Toàn (SN 1994, ngụ P5, Q.Gò Vấp) chở về nhà. Khi Tú và Toàn xuống phà An Phú Đông (Q12), do Tú nói chuyện lớn tiếng nên anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2000, quê Bình Thuận) nhắc nhở thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi phà cập bến thuộc địa phận P5 (Q.Gò Vấp), Kiệt chạy xe ra hướng đường Nguyễn Thái Sơn thì bất ngờ bị Toàn đuổi theo.

Tú nhảy xuống đấm tới tấp vào mặt Kiệt. Kiệt chống trả, đạp vào bụng làm Tú ngã. Thấy vậy, Toàn xông vào dùng cây đũa gãy đâm vào vai Kiệt gây thương tích. Hoảng sợ, Kiệt bỏ xe lại rồi chạy bộ tẩu thoát. Lập tức, Toàn lái xe đuổi theo, còn Tú đi bộ về nhà. Cùng lúc, Tú bị một thanh niên ở trần chặn đường hỏi "tại sao đánh người ta dữ vậy?" thì hai bên xảy ra cự cãi. Liền đó, Tú bị người này dùng ghế nhựa hành hung...

Sau khi lầm lũi bỏ về nhà, Tú vẫn còn ấm ức chuyện mình bị người thanh niên lạ mặt đánh, nên nhờ Toàn chở mình quay trở lại để báo thù. Trên đường đi, khi ngang qua tiệm bánh mì số 200 Dương Quảng Hàm (P5, Q.Gò Vấp), Tú xuống xe lấy 1 con dao cán gỗ của tiệm rồi lên xe cho Toàn chở đi. Khi tới gần nhà số 550 Nguyễn Thái Sơn, Tú thấy anh Huỳnh Trung (SN 1995) đang ngồi cùng gia đình nhưng tưởng nhầm là người đã đánh mình trước đó, nên cầm dao xông vào tấn công gây thương tích.

Nguyễn Trần Thanh Tú

Thấy vậy, người nhà của Trung là anh Giang Văn Thắng (SN 1972) chạy vào can ngăn, cũng bị Tú dùng dao chém vào vùng đầu và bụng. Nhiều người dân địa phương hỗ trợ vây bắt, khống chế và giao Tú cho CAP xử lý; đồng thời đưa anh Trung đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi đánh anh Kiệt và dùng dao chém gây thương tích cho anh Trung. Còn Toàn thừa nhận có chở Tú đi cùng chứ không tham đánh người, nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Theo kết luận giám định pháp y thì tỉ lệ thương tật của anh Huỳnh Trung là 12% và 6% là tỉ lệ thương tật của anh Nguyễn Tuấn Kiệt. Nhận thấy hành vi của Nguyễn Trần Thanh Tú thể hiện rõ bản chất côn đồ hung hãn, gây nguy hiểm cho nhiều người, nên CAQ.Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú về hành vi phạm tội nêu trên. Sau khi gây án, Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CAQ.Gò Vấp ra quyết định truy nã đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng có đặc điểm nhận dạnh như sau: sẹo chấm cách 1cm trên sau cánh mũi phải; đặc điểm khác: có hình xăm trên cổ. Ai phát hiện Tú đang lẩn trốn ở đâu, xin báo cho cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, hoặc Đội Điều tra tổng hợp CAQ.Gò Vấp (số 548 Quang Trung, P11, Q.Gò Vấp, gặp điều tra viên Trần Tấn Khoa - điện thoại: 0283.8959779- 0903637309).

Bình luận (0)

Lên đầu trang