Vụ chở thi thể người tình đi tự thú: Sau khi gây án nghi phạm lau sạch vết máu trên xe

Thứ Ba, 20/09/2022 12:42  | Ngọc Anh

|

(CAO) Sau khi gây án, Lộc bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách để ở phía cuối xe, dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và trên băng ghế rồi điều khiển xe chạy thẳng về TPHCM, sau đó ra tự thú...

Liên quan đến vụ nghi phạm Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TPHCM) đến Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 tự thú về việc giết chị T.T.Q (SN 1992, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vào ngày 18-9-2022 xảy ra tại tỉnh Trà Vinh, ngày 20-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã chuyển nguồn tin về tội phạm, đối tượng và vật chứng tạm giữ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, như CAO đã đưa tin, sáng sớm 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ nguồn tin về tội phạm “Giết người” do Cơ quan CSĐT Công an quận 7 chuyển đến. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đỗ Tấn Lộc và chị T.T.Q có quan hệ tình cảm với nhau. Lộc đã có gia đình (vợ và 2 con), chị Q đã ly dị chồng và có 1 con riêng.

Đối tượng Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan Công an

Khoảng 14 giờ ngày 18-9-2022, Lộc và chị Q hẹn nhau tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để Lộc chở chị đi làm răng. Lộc điều khiển xe ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc BS: 51H-64… đón Q tại điểm hẹn và chở qua Vĩnh Long để làm răng.

Trên đường đi, biết Lộc vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với vợ, Q yêu cầu Lộc phải làm ngay. Khi Lộc dừng xe, ra ngồi phía sau cùng Q để nói chuyện thì cô này lấy điện thoại dọa gọi nói cho mẹ của Lộc biết mọi chuyện. Lộc giật điện thoại quăng xuống sàn xe. Giữa hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc giằng co, từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm) Lộc mang đi trước đó để trong túi, dùng để gọt hoa quả.

Lúc này chị Q chụp lấy con dao đâm Lộc nhưng không trúng, Lộc dùng tay phải chụp trúng lưỡi dao và giật lấy dao. Lộc cầm dao bằng tay phải đâm 1 nhát trúng vào bên trái cổ Q gây thương tích, Q hất tay Lộc làm con dao văng xuống. Vết thương ở cổ Q chảy nhiều máu, Lộc và Q tiếp tục giằng co một lúc thì Lộc thấy chị này nằm bất động. Lộc bỏ lên ghế tài xế ngồi, cởi áo khoác dính máu bỏ vào túi ni-lông và lái xe đi.

Chạy được khoảng 5 km, Lộc dừng xe ghé vào cửa hàng ven đường mua 1 túi xách lớn màu đen rồi tiếp tục điều khiển xe chạy đến đoạn đường vắng. Tại đây, Lộc đừng xe, bỏ thi thể nạn nhân vào trong túi xách để ở cuối xe. Sau đó, Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và trên băng ghế. Khi lau chùi xong, Lộc tiếp tục điều khiển xe chạy về TPHCM.

Trên đường đi, người nhà chị Q nhiều lần gọi vào điện thoại của chị nhưng Lộc không nghe máy. Khi đi qua sông (gần tới cầu Cổ Chiên), Lộc lấy 2 điện thoại của chị quăng xuống sông rồi tiếp tục lái ôtô chạy về TPHCM. Lộc điều khiển xe về nhà anh trai là anh Đ.T.Th tại huyện Bình Chánh.

Tại đây, Lộc kể toàn bộ sự việc đã giết chết chị Q cho hai anh của Lộc là Th. và  Đ.T.T. nghe. Được sự động viên của người nhà, Lộc tự điều khiển ôtô chở theo thi thể của nạn nhân đến Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 tự thú.

Chiếc ô tô Lộc chở thi thể nạn nhân đến trụ sở Công an tự thú

Công an Q.7 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng tiến hành các hoạt động điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi chị Q xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu nạn nhân chết do sốc mất máu không hồi phục, vết thương đâm làm đứt tĩnh mạch chung bên trái.

Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: xe ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc BS: 51H-64…; 1 con dao hiệu Kiwi dài 22cm đã gãy lưỡi dao; 861,5 triệu đồng; 31 vòng bằng kim loại màu vàng, đen bị đứt gãy; 6 nhẫn bằng kim loại màu vàng; 8 lắc tay bằng kim loại màu vàng; 1 sợi dây chuyên bằng kim loại màu vàng; 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng; 42 hột cầu bằng kim loại màu vàng và 1 dây bằng kim loại màu vàng; 2 dây chuyền bằng kim loại màu vàng; 1 mặt dây chuyền hình Phật màu trắng; 2 nhẫn kiểu bằng kim loại màu vàng có đính đá; 1 mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng có đính đá; 20 nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng; 3 mảnh bằng kim loại màu vàng.

Qua trích xuất camera hành trình của xe, Cơ quan điều tra xác định nơi Lộc thực hiện hành vi giết chết chị T.T.Q là trước Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (địa chỉ khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành).

Bà T.Th.N, mẹ nạn nhân Q cho biết, tài sản chị mang theo khi rời khỏi nhà gồm: khoảng 850 triệu đồng, 5,1 lượng vàng 24 và 6,8 lượng vàng 18 (gồm vòng vàng, nhẫn, dây chuyền) của khách vãng lai bán cho tiệm vàng của bà N.

Khẩn trương điều tra vụ người đàn ông nghi giết cô gái rồi chở thi thể ra tự thú
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang