Liên tiếp khống chế nạn nhân để cướp ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Ba, 13/12/2016 07:33

|

(CAO) Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang điều tra truy xét hai vụ cướp bằng thủ đoạn hết sức táo tợn và manh động vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 10-12, anh Phùng Văn Thanh Phương SN 1988, quê tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy chở bạn là anh Trần Hữu Thiện (SN 1999, quê tỉnh An Giang) lưu thông trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi đến cầu Dân Sinh thuộc ấp 1 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì bị 2 đối tượng đi trên xe máy hiệu Wave chặn lại đánh anh Phương với lý do anh này đánh em trai của chúng.

Công an huyện Bình Chánh đang điều tra truy xét hai vụ cướp hết sức táo tợn - Ảnh: Minh họa

Sau đó, chúng ép anh Phương lên xe để chở đi xin lỗi người bị đánh. Thấy vậy, anh Thiện liền điều khiển xe máy theo sau và tìm cách gọi điện cầu cứu công an. Đi được khoảng 1km đến vòng xoay Trần Văn Giàu, hai đối tượng rút dao khống chế anh Phương cướp 1 cái bóp bên trong có 350 ngàn đồng và 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Cách đó khoảng 2 ngày, trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng xảy ra một vụ cướp khác hết sức táo tợn. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 8-12, anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1965, ngụ quận Bình Tân) hành nghề xe ôm điều khiển xe máy chở hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) về khu vực huyện Bình Chánh. Khi đến trước nhà số A2/1 thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, hai thanh niên lạ mặt giả vờ bảo dừng xe có việc rồi bất ngờ tấn công nạn nhân, cướp xe tẩu thoát.

Sau khi bọn cướp bỏ đi, các nạn nhân đến trụ sở công an trình báo toàn bộ diễn biến vụ việc. Hiện công an huyện Bình Chánh đang điều tra truy xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang