Triệt xóa hàng loạt sòng bạc hoạt động tinh vi

Thứ Hai, 04/05/2020 16:46

|

(CATP) Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng công an các địa phương đã liên tiếp triệt xóa nhiều sòng bạc gây mất an ninh trật tự.

Nhiều tháng theo dõi để triêt phá sòng bạc "khủng"

Chiều 3-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá sòng bạc quy mô lớn được tổ chức di động tại vùng giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hơn 130 đối tượng, thu hàng trăm triệu đồng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh, trong quá trình nắm địa bàn, các anh phát hiện tại vùng giáp ranh giữa các tỉnh trên, đặc biệt là khu vực giáp với huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thời gian qua có một số đối tượng là thành phần cộm cán của địa phương, đã móc nối với nhau tổ chức các sòng bạc di động để thu tiền xâu và cho vay nóng với lãi suất cao. Băng tội phạm này lợi dụng địa bàn giáp ranh và khu vực rừng núi, dân cư thưa thớt để tổ chức các sới bạc.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại Đồng Nai.

Nắm rõ quy luật hoạt động của sòng bạc cũng như những đối tượng cầm đầu, lúc 17 giờ ngày 1-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của công an tỉnh đột kích tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm trinh sát ập vào bắt quả tang, nhiều đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bao vây, chốt chặn khống chế được hơn 130 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 380 triệu đồng (trong đó tại chiếu bạc 130 triệu và trong người các đối tượng 250 triệu đồng), 100 xe máy, 17 ôtô và nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Sau đó, lực lượng công an đưa tất cả về trụ sở Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra. Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là tụ điểm đánh bạc quy môn lớn, tồn tại nhiều năm qua tại khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh, có dấu hiệu bảo kê. Để triệt phá tụ điểm đánh bạc di động này, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án triệt phá từ nhiều tháng trước. Sòng bạc có khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng tên, cảnh giới vòng ngoài để phát hiện người lạ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Do thời điểm bị bắt quả tang xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Thuận nên sau khi Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất hồ sơ ban đầu, sẽ bàn giao vụ việc cho công an tỉnh này tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ổ bạc trên đồi cao có nhiều lớp cảnh giới

Ngày 3-5, đại tá Lê Thái - Trưởng công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt một vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc của nhóm 8 đối tượng tại địa phương.

Lúc 14 giờ 30 ngày 1-5, tại đồi thông thuộc thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, lực lượng Cảnh sát hình sự công an huyện bắt quả tang 8 đối tượng (2 nam, 6 nữ) đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ 8,2 triệu trên chiếu bạc và 5,3 triệu trong người các đối tượng và 10 xe máy các loại.

Các con bạc tại Lâm Đồng.

Sòng bài của nhóm đối tượng nằm trong rừng thông, trên một quả đồi cao. Từ đây có thể nhìn ra 4 hướng, quan sát được mọi biến động. Chúng còn bố trí 3 chốt canh gác từ ngoài Quốc lộ 20 vào đến địa điểm đánh bạc nên nếu phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chóng giải tán, xóa dấu vết hiện trường vụ đánh bạc.

Để phá được sòng bài này, lực lượng Cảnh sát hình sự công an huyện theo dõi nhiều ngày qua, tổ chức trinh sát, điều nghiên địa bàn, áp dụng biện pháp nghiệp vụ mới bắt được.

Phá sòng xóc đĩa trong nhà có nhiều lớp cửa

Ngày 30-4, CATP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện nhóm đối tượng (20 - 30 người) thường xuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Các đối tượng lựa chọn những địa điểm kiên cố với nhiều lớp cửa, có camera an ninh bên ngoài và thường xuyên di chuyển nhiều địa điểm trong địa bàn thành phố để đối phó với các cơ quan chức năng.

Khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự CATP Phúc Yên tổ chức bao vây, bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tổ 1, Đồng Xuân, Phúc Yên) có 20 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền, thu giữ gần 97 triệu đồng, 1 đĩa sứ, 1 bát sứ, 4 quân xóc và 19 ĐTDĐ.

Sòng bạc bị triệt phá tại Vĩnh Phúc.

Chiêu "nghi binh" để đối phó công an

Ngày 3-5, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua theo dõi nắm địa bàn, Công an TP.Thuận An phát hiện một sòng bạc tại căn nhà số 106/15, KP.Bình Phước B, P.Bình Chuẩn. Tuy nhiên, so với cảnh náo nhiệt bên trong sòng bạc thì bên ngoài căn nhà này rất vắng vẻ.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 23-4, trinh sát bất ngờ đột kích, bắt quả tang hơn chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 131 triệu đồng và 140 triệu đồng trong người các đối tượng.

Theo điều tra, sòng bạc trên do Trần Văn Tự (SN 1989, ngụ P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An) cùng 3 người khác lập ra để cho các con bạc tới chơi và thu tiền xâu. Khi các con bạc muốn tới chơi sẽ được Tự hướng dẫn gửi xe tại một quán cà phê ở địa điểm khác. Sau đó, Tự cho đàn em giả làm xe ôm chở các con bạc đến địa điểm sát phạt. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tự còn phân công cho đàn em canh gác khu vực bên ngoài.

Tổ chức sát phạt trong vườn cao su

Ngày 3-5, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Phạm Văn Thắm (SN 1979), Lê Tuấn Em (SN 1974), Võ Công Minh (SN 1979), Trần Hoàng Mua (SN 1988), Trần Văn Phong (SN 1985), Trần Quốc Hương (SN 1977), Lê Thị Kim Cang (SN 1969), Hồ Thị Tuyền (SN 1976), Mai Thị Thanh Thường (SN 1986), Lê Văn Vũ (SN 1988), Trần Minh Phấn (SN 1991).

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 1-5, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang nhóm người này đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền tại vườn cao su sau nhà của Lê Thị Kim Cang thuộc ấp Gò Cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên. Tang vật gồm 11 xe máy, hơn 27 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai sòng bạc này hoạt động cách đây khoảng 1 tháng và thường xuyên thay đổi địa điểm để đối phó với cơ quan chức năng. Hằng ngày, các con bạc tụ tập sát phạt từ sáng đến khi trời tối mới giải tán. Mỗi ván bài đặt cược với số tiền mỗi người từ 50 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang