ĐBSCL: Liên tục triệt phá các đường dây ma túy "khủng"

Thứ Sáu, 25/06/2021 11:17  | Đăng Khoa

|

(CATP) Lợi dụng các cơ quan chức năng dồn sức phòng chống dịch Covid-19, các đối tượng vận chuyển ma túy từ TPHCM về các tỉnh khu vực ĐBSCL bán lại với số lượng lớn.

Chính vì thế, lực lượng công an, biên phòng phải thực hiện "nhiệm vụ kép" khi vừa tham gia phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Phần lớn số lượng ma túy mà các đối tượng vận chuyển, theo lời khai được mua ở TPHCM.

Mua ma túy từ TPHCM

Chiều 22-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Theo các cơ quan chức năng, chiến công triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn ở các tỉnh khu vực ĐBSCL trong thời gian qua cho thấy, tình hình an ninh trật tự vùng sâu vùng xa diễn biến phức tạp. Các đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời. Số lượng ma túy được xé lẻ bán đến các vùng nông thôn.

"Đây là tệ nạn nhức nhối. Ma túy về nông thôn kéo theo biết bao nhiêu là tệ nạn xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tấn công loại tội phạm này", một lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết.

Tại khu vực Trạm thu phí (ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng), lực lượng chức năng đã dừng và kiểm tra ôtô 7 chỗ BS: 51G-759.41. Trên xe lúc này có Trần Ngọc Đẹp (SN 1986) và Nguyễn Thái Dương (SN 1981, cùng đăng ký thường trú tại TPHCM) có hành vi vận chuyển ma túy.

Qua khám xét trên ôtô và người các đối tượng, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng gần 2kg, 3 điện thoại di động, một ôtô và trên 25 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Điều tra ban đầu, các đối tượng khai số "hàng" trên được vận chuyển từ TPHCM về Sóc Trăng để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ Trương Minh Đạt (SN 1987, thường trú P1, TP.Sóc Trăng) khi đến nhận ma túy của hai đối tượng trên. Đồng thời, lực lượng công an khám xét nhà số 76/23 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khóm 3, P1, TP.Sóc Trăng) do Trần Thanh Tùng (SN 1981) và Lê Thị Thanh Huyền (SN 1990) làm chủ.

Tại đây, công an thu giữ một bịch nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 6 điện thoại di động, một cân điện tử và hơn 131 triệu đồng... Cơ quan chức năng đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra mở rộng.

Lực lượng chức năng thu giữ 13kg cần sa khô

Thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan công an khu vực ĐBSCL, từ ngày bùng phát dịch Covid-19, các cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy từ TPHCM về bán lại. Đặc biệt, không như trước, các đối tượng chuyên chở ma túy với số lượng lớn.

Ngày 23-6, Công an TP.Cà Mau bắt giữ Phan Phương Anh (SN 2001) khi đang vận chuyển 2 bánh heroin và 118 viên thuốc lắc. Trên đường tuần tra ở Quản Lộ Phụng Hiệp (ấp 6, xã Tân Thành, TP.Cà Mau), trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP.Cà Mau phát hiện xe tải BS: 94C-018.45 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, trên xe có một đối tượng ngồi phía sau với gương mặt khả nghi.

Tài xế khai do quen biết nên cho người này đi nhờ từ Cà Mau đến TPHCM từ 2 ngày trước. Đến ngày 22-6 thì người này đi nhờ chiều ngược lại từ TPHCM về Cà Mau và cầm theo một túi đồ. Khai thác nhanh, nam thanh niên khai tên Phan Phương Anh. Lực lượng kiểm tra thì phát hiện số tang vật trên.

Tổ công tác liên ngành An Giang thu giữ 7kg ma túy

"Hàng trắng" vượt biên giới

Chiều 23-6, Bộ đội Biên phòng An Giang thông báo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, 20 gói chất rắn màu trắng, có trọng lượng hơn 7kg, do Tổ công tác liên ngành bắt giữ vào ngày 15-6 là ma túy.

Khoảng 20 giờ ngày 15-6, Tổ công tác liên ngành gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm (Phòng, chống ma túy và tội phạm), BĐBP An Giang và Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra tại khu vực tổ 28 (ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang), phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ôm thùng nhựa đi từ vỏ lãi lên bờ có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép, nên yêu cầu dừng kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng liền ôm thùng nhựa nhảy xuống sông, sau đó lại bỏ lại tang vật và bơi về phía Campuchia.

Đối tượng bỏ lại tang vật rồi bơi sang bên kia biên giới

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng nhựa có 20 gói hình chữ nhật bọc nhiều lớp bọc nylon màu vàng, bên trong chứa hơn 7,0614kg ma túy. Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã gửi công văn đề nghị Ty Công an tỉnh Kandal bắt, bàn giao nghi phạm có liên quan đến vận chuyển ma túy qua biên giới. Công an tỉnh Kandal có công văn trả lời, đã bắt được 2 nghi phạm. Cả hai đã có lệnh bắt giữ của Tòa án tỉnh Kandal về tội vận chuyển ma túy.

Các đối tượng, tang vật bị Công an Sóc Trăng bắt giữ

Chiều 22-6, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng An Giang đang thực hiện nhiệm vụ, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 3, phát hiện một đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền bỏ lại bao tải hàng màu xanh rồi chạy về bên kia biên giới Campuchia tẩu thoát. Qua kiểm tra, Tổ công tác tìm thấy trong bao tải có 3 bọc nylon màu đen khoảng 13kg, cành và lá khô (nghi là cần sa).

Bình luận (0)

Lên đầu trang