Tạm giữ chủ công ty thu hồi nợ, lộ ma túy và hàng "nóng"

Thứ Sáu, 15/02/2019 08:53  | Đăng Hoà

|

(CAO) Sau chầu phê ma túy với các chiến hữu, gã thanh niên lái chiếc xế hộp dán đầy decal và khẩu hiệu của một công ty chuyên đòi nợ thuê phóng bạt mạng trên QL51 theo hướng từ Vũng Tàu lên Đồng Nai. Ngoài bịch lớn ma túy dạng đá chưa kịp sử dụng, trên xe của gã còn chứa đầy các vũ khí như dao găm, roi điện, gậy phát sáng và nhiều công cụ hỗ trợ khác…

Chiều 14-2-2019, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Phú Vinh (SN 1982, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vinh là chủ của một công ty chuyên dịch vụ đòi nợ thuê, có trụ sở tại ấp Bình Minh, huyện Xuyên Mộc, BR-VT.

Theo điều tra trước đó, vào lúc 2 giờ 55 rạng sáng 13-2, lực lượng CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên tuyến QL51. Phát hiện ôtô BS: 72A-268.26 phóng nhanh trên đoạn đường qua địa bàn xã Phước Hòa (TX.Phú Mỹ) hướng từ TP.Bà Rịa đi Đồng Nai với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Hình ảnh Vinh “hầm hố" với công ty của mình
Dương Phú Vinh tại cơ quan công an
Chiếc xe dán đầy decal của công ty thu hồi nợ

Ngay khi bước xuống xe, tài xế là nam thanh niên đã có nhiều biểu hiện không bình thường. Nghi ngờ người này sử dụng chất gây nghiện, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh bằng cách dùng que thử nước tiểu. Kết quả cho thấy tài xế dương tính với ma túy dạng đá. Kiểm tra trong chiếc xế hộp do Dương Phú Vinh điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện gói ny-lon chứa tinh thể rắn.

Qua giám định, đó là ma túy dạng đá với trọng lượng 0,93 gram. Ngoài ra, trong ôtô của thanh niên này còn tàng trữ thêm nhiều hung khí hàng nóng khác như dao găm, pháo hoa, roi điện…

Trên chiếc ôtô Vinh cầm lái có dán đầy logo, decal và khẩu hiệu của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ thu hồi nợ Dương Kim Long (trụ sở tại ấp Bình Minh (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) do Vinh làm Chủ tịch HĐQT. Ngay sau khi bắt giữ Vinh, CQĐT Công an TX.Phú Mỹ đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty của y và phát hiện thêm nhiều công cụ hỗ trợ và hàng nóng khác.

Theo khai nhận, công ty của Vinh vừa thành lập và đi vào hoạt động từ thời điểm giữa năm 2018. Ngoài cung cấp dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ, công ty này còn kiêm cả dịch vụ đòi nợ thuê.

Theo một số người dân ngụ gần công ty của Vinh tại khu vực xã Bình Châu cho biết, công ty này mang tiếng làm dịch vụ bảo vệ nhưng thường xuyên thấy tụ tập những thanh niên đầy hình xăm trổ dị hợm.

Ngoài chiếc xe ôtô dán đầy decal và khẩu hiệu thu hồi nợ, Vinh còn thường xuyên lên mạng đăng tải những hình ảnh ăn nhậu cùng đám thanh niên xăm trổ và lên tiếng cho rằng đi đòi nợ là đòi lại công bằng, nhằm khuếch trương thanh thế cho công ty của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang