Lừa đảo công nhân bốc xếp để chiếm đoạt tiền

Chủ Nhật, 17/04/2016 10:44

|

(CAO) Thành ngon ngọt hứa hẹn sẽ trả lương hậu hĩnh cho công nhân bốc xếp ở kho hàng. Tuy nhiên, quần quật làm việc, công nhân mới biết mình bị lừa cả công sức lẫn tiền bạc.

Ngày 17-4, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đào Xuân Thành (SN 1982, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Lừa chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thành

Theo đó, Thành lên mạng và phát tờ rơi đăng ký thông tin tuyển dụng công nhân bốc xếp. Anh Lê Duy Huy (SN 1984, quê Thanh Hóa) bắt được tờ rơi dọc đường liền hớn hở liên hệ với Thành để xin việc làm.

Hẹn gặp nhau, Đào Xuân Thành yêu cầu anh Huy nộp 450.000 đồng tiền cọc và ký vào văn bản hợp đồng bốc xếp để nhận việc.

Do chưa có việc ổn định nên anh Huy không còn đồng nào trong túi. Thành thấy anh này cầm chiếc điện thoại hiệu Oppo thì bảo cầm lại, xem như tiền đặt cọc.

Theo nội dung hợp đồng, Thành sẽ bố trí công việc bốc xếp cho anh Huy với mức lương là 350.000 - 450.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, sau gần một tháng làm công việc bốc xếp tại tổng kho hàng Sacombank, thuộc KCN Sóng Thần (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) chủ khu hàng chỉ trả lương cho anh Huy từ 40.000 - 50.000 đồng/ngày.

Bức xúc trước cách trả tiền rẻ mạt, bóc lột sức lao động, anh Huy đã trình báo sự việc đến Công an thị xã Dĩ An, Thành sau đó bị bắt giữ.

Được biết, Thành thường đăng tải thông tin tuyển dụng lao động để đi lừa đảo công nhân, chiếm đoạt tiền. Chiếc điện thoại anh Huy, Thành bán lấy 1 triệu đồng tiêu xài. Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang