Luật sư 'ôm' 1,2 tỷ đồng tiền bào chữa của thân chủ bỏ trốn

Chủ Nhật, 05/07/2015 21:21  | Kim Phát

|

(CAO) Tung tin sai sự thật rằng 3 bị cáo bị oan sai, không có tội và chắc chắn tòa sẽ tuyên vô tội, một luật sư và đồng phạm đã nhận 1,2 tỉ đồng của thân chủ rồi bỏ trốn.

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình giải quyết một vụ án, tại văn phòng luật sư Khánh Trần (số 1122/37, Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp), đối tượng Thiệu Quang Đạt cùng với luật sư Trần Lê Tiến (SN 1979, nguyên quán Hà Tĩnh, ngụ TP. Hải Phòng) đã đưa thông tin sai sự thật về việc 3 bị cáo Hoàng Văn Ngọc, Hoàng Văn Bích và Trần Văn Hùng bị oan sai.

Đồng thời, luật sư Tiến cùng đồng phạm còn khẳng định rằng 3 bị cáo sẽ được tuyên vô tội, trả tự do trong phiên phúc thẩm ngày 9-12-2013 tại TAND tỉnh Bình Dương.

Tin lời, anh Nguyễn Văn Thuận (người thân các bị cáo) đã tiến hành ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giao 1,2 tỉ đồng để luật sư Tiến tham gia bào chữa.

Sau khi nhận tiền, luật sư Tiến và đồng phạm đã chia nhau chiếm đoạt, không thực hiện bào chữa đồng thời bỏ trốn.

Chiều 5-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm luật sư Trần Lê Tiến (SN 1979, nguyên quán Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT: 102, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng). Hiện nay, đương sự Tiến đang ở đâu liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 8 – PC 46) số 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10 gặp ĐTV Nguyễn Thanh Hoài để giải quyết một số vấn đề liên quan.

Ai biết chỗ ở của Trần Lê Tiến ở đâu xin báo về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo địa chỉ trên hoặc công an nơi gần nhất.

Được biết đây không phải lần đầu tiên tại TP.HCM luật sư vướng vòng lao lý do liên quan đến vấn đề tiền bạc với thân chủ.

Trước đó Công an TP.HCM đã bắt giam luật sư Lương Anh Tiến (SN 1967, Đoàn Luật sư TP.HCM) về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên Luật sư Lương Anh Tiến tại tòa

Theo đó, năm 2010, ông Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Lộc Bình Phú) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đến năm 2011, thông qua người quen, người thân ông Tuấn đã gặp và đặt vấn đề thuê ông Lương Anh Tiến bào chữa với giá 100 triệu đồng. Ông Lương Anh Tiến đồng ý giá này nhưng không ký hợp đồng dịch vụ.

Mặc dù biết rõ ông Nguyễn Minh Tuấn phạm 2 tội danh, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng Lương Anh Tiến vẫn nhiều lần gặp người thân ông Tuấn đặt vấn đề “chạy án”. Theo lời hứa, nếu chịu chung chi thì ông Tuấn sẽ được bỏ tội danh lừa đảo và được tại ngoại thậm chí được tuyên trắng án, trả tự do tại tòa.

Từ tháng 3-2011 đến tháng 9-2012, Lương Anh Tiến đã nhiều lần nhận từ gia đình ông Tuấn hơn 1,8 tỉ đồng. Tuy nhiên tháng 9-2012, ông Nguyễn Minh Tuấn đã bị TAND TP.HCM kết án 11 năm tù cho cả hai tội danh. Cho rằng Lương Anh Tiến lừa đảo nên người nhà làm đơn tố cáo.

Tháng 5-2014, xử sơ thẩm Lương Anh Tiến bị TAND TP.HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 11-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy án vì lời khai của Lương Anh Tiến có nhiều điểm bất nhất, cấp phúc thẩm trả hồ sơ giao sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang