Bị kiểm tra độ cồn, lùi xe chèn lên chân CSGT rồi bỏ chạy, vẫn không thoát

Thứ Hai, 13/03/2023 17:57

|

(CAO) Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Năng (SN 1977, trú thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 tối 11-3, Trần Văn Năng điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Honda City mang BS: 38A-450.20 di chuyển theo QL8C về hướng thị trấn Thiên Cầm (H.Cẩm Xuyên).

Khi đi đến cổng chào làng văn hoá Nhân Họ (thuộc thị trấn Thiên Cầm) thì bị Cảnh sát giao thông Công an H.Cẩm Xuyên đang làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Do đã sử dụng rượu bia trước đó, Năng đã không chấp hành mà giảm tốc độ rồi lùi xe để tìm cách quay đầu bỏ trốn.

Trần Văn Năng

Phát hiện ý định của Năng, Cảnh sát giao thông đã đến yêu cầu đối tượng phải chấp hành. Tuy nhiên, Năng vẫn đạp ga lùi xe chèn lên chân Trung tá Nguyễn Nhật Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông khiến anh bị thương.

Tiếp đó, Năng đã lái xe lao qua chốt kiểm tra chạy về khu vực cầu Chui (thuộc địa phận xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên) rồi gọi cho Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú xã Nam Phúc Thắng, H.Cẩm Xuyên) đưa xe về nhà cất giấu. Sau đó, Năng trở về nhà thì bị công an bắt giữ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Năng là 0,455mg/L.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an H.Cẩm Xuyên xác định Trần Văn Năng đã có hành vi chống người thi hành công vụ, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cản trở người thi hành công vụ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hành vi của Trần Văn Năng có đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang