Hai quản lý xe khách dùng giấy đăng kiểm giả không qua mắt được CSGT

Chủ Nhật, 12/03/2023 19:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Khi xe khách hết hạn đăng kiểm, 2 đối tượng được giao quản lý 2 xe khách đã đặt mua Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả. Lực lượng CSGT phát hiện, chuyển hồ sơ và các đối tượng bị khởi tố.

Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT CAH.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990, quê xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Cương (SN 1976, quê Q.12, TP.HCM) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Đức Cương (SN 1976, ngụ Q.12, TP.HCM) và giấy tờ giả của xe khách biển số: 30Z-7879.

Theo điều tra, ngày 22-12-2021, chị Mai Thị Phương (ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) mua lại xe khách BS: 50F-007.43 của một người ở huyện Phù Cát (Bình Định) rồi giao xe cho Mạnh quản lý, điều hành. Ngày 17-10-2022, xe hết thời hạn đăng kiểm và việc đăng kiểm phương tiện đang được siết chặt nên Mạnh nảy sinh ý định làm đăng kiểm giả để xe tiếp tục hoạt động.

Mạnh lên mạng xã hội đặt hàng, bằng cách cung cấp số điện thoại, hình ảnh giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định và tem nộp phí sử dụng đường bộ cũ đã hết hạn sử dụng của chiếc xe cùng 2 triệu đồng chi phí.

Chỉ khoảng 2 ngày sau, Mạnh nhận được các giấy tờ đăng kiểm giả của xe khách có giá trị đến ngày 1-5-2023, gồm: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT) số EA 0415215; tem kiểm định ATKT và BVMT số DA 0236696 và tem nộp phí sử dụng đường bộ số IA0751369.

Mạnh dán tem kiểm định, tem nộp phí lên xe và dùng giấy đăng kiểm cho xe rồi thuê anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, ngụ Thanh Hóa) lái xe. Ngày 2-1-2023, anh Dũng lái xe chở khách từ TP.Vũng Tàu đi Hà Nội, đến tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thì bị lực lượng của Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an dừng phương tiện kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện giấy kiểm định ATKT và BVMT có dấu hiệu nghi làm giả nên chuyển vụ việc đến CAH.Hòa Vang. Qua xác minh, điều tra, ngày 5-3-2023, Cơ quan CSĐT CAH.Hòa Vang khởi tố vụ án sau đó khởi tố bị can đối với Mạnh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Giấy tờ giả của xe khách mang biển số: 30Z-7879.

Tương tự, do giấy chứng nhận kiểm định của xe khách BS: 30Z-7879 hết hiệu lực nên ngày 28-12-2022, Nguyễn Đức Cương tìm đến các đối tượng làm dịch vụ, làm giả giấy tờ xe. Cương gặp người chuyên làm giả giấy tờ tên là Thanh ở Q.Bình Tân (TP.HCM), đặt làm giả giấy chứng nhận kiểm định với giá 3 triệu đồng. Chỉ 1 ngày sau, Cương nhận được giấy tờ giả có giá trị đến ngày 2-5-2023.

Ngày 3-1-2023, Cương thuê tài xế lái xe cùng mình chở hàng từ TP.HCM đi Hà Nội. Khi xe đến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) thì bị Tổ công tác thuộc Phòng 8, Cục CSGT Bộ dừng kiểm tra và phát hiện vi phạm, chuyển hồ sơ đến CAH.Hòa Vang.

Cơ quan CSĐT CAH.Hòa Vang làm rõ, toàn bộ số giấy tờ đăng kiểm, tem kiểm định của xe khách BS: 30Z-7879 là giả; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cương về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH.Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang