Vụ người phụ nữ giằng co với kẻ cướp: Công an Hóc Môn đã bắt được đối tượng

Thứ Bảy, 11/03/2023 18:57

|

(CAO) Nguyễn Văn Đạt vừa bị Công an huyện Hóc Môn, TPHCM bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng.

Ngày 11/3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Đạt (SN 1989, ngụ quận 12, tạm trú huyện Củ Chi) về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại, người phụ nữ giằng co với tên cướp gây xôn xao trong dư luận mà báo chí đã phản ánh.

Camera ghi lại cảnh chị H. giằng co với tên cướp giật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 40 ngày 19/2, chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, ngụ quận 12) đang dọn dẹp tại trước tiệm mỹ phẩm L.S. trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Lúc này, chị H. đang ngồi xuống hốt rác thì Đạt lái xe máy chạy từ hướng xã Bà Điểm đến UBND xã Xuân Thới Thượng rồi áp sát nạn nhân giật chiếc điện thoại của chị H. đang bỏ trong túi quần.

Chị H. bị giật điện thoại nên đã giằng co qua lại, nắm xe máy của đối tượng khiến Đạt và xe ngã xuống đường.

Nạn nhân nhanh trí rút chìa khóa xe, đối tượng chỉ tay nói với chị H. “mày coi chừng tao”, đồng thời Đạt quăng chiếc điện thoại cho chị H.

Đạt được đưa đến hiện trường.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt.

Chị H. sau đó quăng chiếc chìa khóa lại cho Đạt. Do chị H. nghĩ lấy lại được tài sản nên chị H. không gọi điện thoại hay đến cơ quan Công an trình báo mà đăng tải clip lên mạng xã hội và báo chí đã đăng tải sự việc.

Làm việc với công an, chị H. cho biết việc đăng clip lên Tiktok cá nhân để mọi người dân cảnh giác với người thanh niên trên, ngoài ra chị H. không có mục đích gì khác.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môc đã vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng có liên quan. Qua 4 ngày triển khai lực lượng, Công an đã bắt giữ Đạt.

Tang vật công an thu giữ là xe máy biển số 49P1 – 332.13 đối tượng dùng để cướp giật. Tại CQĐT, đối tượng Đạt đã thừa nhận thực hiện vụ cướp giật như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang