Tổ 363 Công an TPHCM bắt đối tượng nghi vấn, lòi ra nhóm trộm chuyên nghiệp​

Thứ Sáu, 10/03/2023 20:22

|

(CAO) Bước đầu Công an xác định chỉ trong thời gian từ ngày 14/02/2023 đến ngày 01/3/2023, các đối tượng đã thực hiện 6 vụ “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trên địa bàn Quận 8.

Ngày 10/3/2023, Công an Quận 8 (TPHCM) ra quyết định tạm giữ 04 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Sang (SN 1998, hộ khẩu thường trú tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Tươi (SN 1998, hộ khẩu thường trú Quận 8), Ngô Như Khanh (SN 1982, hộ khẩu thường trú Quận 6) và Phạm Huỳnh Anh H (SN 2008, hộ khẩu thường trú Quận 1) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

​Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 1/3/2023, Nguyễn Văn Tươi điều khiển xe máy chở Nguyễn Hoàng Sang rảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Quận 8, tìm cơ hội để trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại trụ sở Công an

Do từng thuê trọ tại khu vực hẻm 1953 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 nên hai đối tượng đã chọn khu vực này để thực hiện hành vi trộm cắp. Sang đứng bên ngoài cảnh giới, Tươi đi bộ vào khu nhà trọ thì phát hiện một chiếc xe không khóa cổ và không người trông coi nên đã đẩy xe ra ngoài, sau đó cả hai cùng tẩu thoát.

Đến 9 giờ cùng ngày, Sang cùng đối tượng tên thường gọi là Quậy (chưa rõ lai lịch) đem chiếc xe vừa trộm được đến khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để bán thì bị người dân xung quanh yêu cầu kiểm tra do phát hiện có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Quậy nhảy lên xe chạy thoát, Sang chạy bộ theo sau thì bị Tổ công tác 363 - Công an TPHCM bắt giữ, bàn giao Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sau đó Công an huyện Bình Chánh bàn giao Công an Quận 8 để xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật công an thu giữ

​Qua điều tra, truy xét, Công an Quận 8 xác định Sang cùng Tươi, Khanh, H và 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) là nhóm đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma túy, thường xuyên sử dụng xe máy chạy quanh các tuyến đường, nhất là quanh các khu nhà trọ, lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an xác định chỉ trong thời gian từ ngày 14/02/2023 đến ngày 01/3/2023, các đối tượng đã thực hiện 6 vụ “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trên địa bàn Quận 8.

Hiện ​Công an Quận 8 đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt 02 đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.​

Bình luận (0)

Lên đầu trang