Điều tra vụ 3 hồ nuôi tôm đang thời kỳ phát triển nghi bị đầu độc

Chủ Nhật, 12/03/2023 17:27  | Lê Long

|

(CAO) Khi các công nhân ra thăm hồ phát hiện tôm nổi chết trắng khắp mặt hồ, nghi ngờ bị kẻ xấu đầu độc nên đã báo cáo với chính quyền địa phương.

Sáng 12/3, ông Trần Văn T. (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) đến trình báo với chính quyền địa phương vụ việc phát hiện 3 hồ nuôi tôm đang trong thời kỳ lớn của gia đình ông bị chết nổi lên trắng mặt hồ.

Công an xã Tân Phước đã đến hiện trường xác minh tin báo, nghi ngờ đây là vụ đầu độc nên báo cáo lên cấp trên.

Công an thị xã La Gi đã đến hiện trường cho các công nhân xuống hồ vớt tôm lên và tìm kiếm vật chứng.

Tại hiện trường, 03 hồ đang nuôi tôm, mỗi hồ khoảng hơn 1000m2, tôm trong thời kỳ phát triển (khoảng hơn 65 con/kg) bị chết nổi trên mặt hồ, ước tính sản lượng khoảng 10 tấn, thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Kết quả tìm kiếm dưới mỗi hồ phát hiện có 01 vỏ chai thuốc trừ sâu hiệu Fastac.

Công nhân đang vớt tôm chết và tìm kiếm vật chứng tại các hồ tôm

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã La Gi điều tra làm rõ.

Vỏ chai thuốc trừ sâu hiệu Fastac thu được tại hiện trường

Bình luận (0)

Lên đầu trang