Cả nhà ra tòa sau màn kịch "nhận tội giết người thay em"

Thứ Năm, 29/03/2018 07:10  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Trực tiếp giết người, Khải về nhà lo lắng bị công an bắt. Mấy anh em trong gia đình bàn bạc để người anh của Khải (tên Lan) đi tự thú, vì anh ta hơi bị thần kinh. Tuy nhiên “màn kịch” đã bị cơ quan điều tra bóc trần.

Ngày 28-3, TAND tỉnh Nghệ An cho biết đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử Nguyễn Doãn Khải (20 tuổi), can tội "giết người".

Các bị cáo Nguyễn Doãn Lan (SN 1985), ông Nguyễn Doãn Vinh (61 tuổi, bố đẻ của Lan và Khải) và Nguyễn Đình Hải (37 tuổi, anh họ của Lan và Khải, đều trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “che giấu tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 31-7-2017, tại nhà văn hóa xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên đã xảy ra mâu thuận giữa Nguyễn Doãn Khải và anh Nguyễn Tú Hùng (SN 1984, cùng xã).

Khải về nhà lấy một con dao chạy ra đâm một nhát vào cổ anh Hùng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khải chạy về nhà nói lại chuyện cho anh em nghe. Đến 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Đình Hải chạy đến nhà Khải bàn bạc.

Tại đây, mọi người thống nhất cho Nguyễn Doãn Lan (anh của Khải) đi đầu thú vì anh ta chậm chạp, tính tình nhiều khi bị thần kinh. Nếu bị đi tù, ở nhà mọi việc có anh Khải lo hết. Nguyễn Doãn Lan thống nhất đi đầu thú, dặn dò Khải ở nhà lo làm lụng, chớ đánh nhau nữa.

Trong quá trình lấy lời khai của Nguyễn Doãn Lan, cơ quan điều tra thấy nhiều mâu thuẫn. Kết quả phân tích, đánh giá các chứng cứ thu thập cho thấy, Lan không phải giết anh Nguyễn Tú Hùng, mà người giết anh Hùng là Nguyễn Doãn Khải.

Lệnh bắt Nguyễn Doãn Khải được thực thi ngay sau đó. Màn kịch anh đi nhận tội giết người thay em đã bị cơ quan điều tra công an Nghệ An bóc trần.

Ngày 27-3, tại phiên tòa, 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Doãn Khải 17 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại 1 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, bị cáo còn phải cấp dưỡng cho bố mẹ già của bị hại 200 ngàn đồng/tháng/người.

Với 3 bị cáo Nguyễn Doãn Vinh, Nguyễn Doãn Lan, Nguyễn Đình Hải phải chịu mức án treo từ 6 tháng đến 12 tháng về tội “che giấu tội phạm”.

Người đàn ông giết người tình cũ rồi tự tử bằng điện
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang