Mặc quân phục "cõng" lượng lớn ma túy qua biên giới, vẫn không thoát

Thứ Hai, 13/07/2020 17:27

|

(CAO) Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã mặc trang phục quân đội rồi vận chuyển 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp từ khu vực biên giới đưa về xuôi. Tuy nhiên, khi hắn vừa di chuyển được một đoạn đường thì bị bao vây bắt quả tang.

Ngày 13-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công 2 đường dây ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 6 bánh heroin và 19.600 viên ma túy tổng hợp.

Dẫn giải Hoàng Ngọc Tạo về cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác trinh sát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, có một số đối tượng thường xuyên lén lút vận chuyển ma túy từ Lào về Hà Tĩnh tập kết, sau đó đưa đi các tỉnh, thành khác trong nước để tiêu thụ.

Xác minh thu thập đầy đủ tài liệu, nắm bắt được phương thức hoạt động của chúng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để triển khai kế hoạch triệt phá đường dây ma túy này.

Sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi, lúc 18 giờ 30 chiều 12-7, tại Km+73 Quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã mai phục, phát hiện một đối tượng mặc quân phục điều khiển xe máy chở theo một chiếc bao tải màu vàng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi bị phát hiện, đối tượng định quay xe bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng bao vây bắt giữ. Khám xét trong chiếc bao tải, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ được 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp.

Hoàng Ngọc Tạo cùng tang vật 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác. Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, trú xã Xuân Yên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Bước đầu, Hoàng Ngọc Tạo khai, tòan bộ số ma túy trên được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về TP.Vinh (Nghệ An). Để đánh lừa cơ quan chức năng, Tạo mặc trang phục quân đội rồi chạy xe máy vào khu vực biên giới chở ma túy về xuôi. Tuy nhiên, thủ đoạn ma mãnh của Tạo đã nhanh chóng bị phát giác, bắt giữ.

Nguyễn Thị Lương cùng tang vật 12.000 viên ma túy tổng hợp

Cũng trong sáng 12-7, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mật phục tại Km 17+700 trên Quốc lộ 8 (thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và bắt quả tang một người phụ nữ đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Lương (SN 1973, trú thị trấn Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Bình luận (0)

Lên đầu trang